Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.
Ukraine xác nhận tập kích kho dầu tại Nga
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận đã thực hiện một cuộc tập kích trong đêm 9-1 rạng sáng 10-1 nhằm vào kho dầu Zhutovskaya thuộc quận Oktyabrsky, tỉnh Volgograd (Nga), theo tờ The Kyiv Independent.
Trong thông báo phát đi ngày 10-1, phía Ukraine tuyên bố động thái này nằm trong nỗ lực làm suy giảm năng lực tấn công của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cáo buộc cơ sở này tham gia cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng quân sự Nga.
Volgograd nằm cách biên giới phía Đông của Nga với Ukraine khoảng 354 km và cách tỉnh Kramatorsk (Donetsk) do Ukraine kiểm soát khoảng 500 km.
Thời gian qua, Kiev thường xuyên sử dụng UAV nội địa để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào hạ tầng dầu khí nhằm làm gián đoạn nguồn tài chính phục vụ chiến tranh của Moscow.
Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv cáo buộc lực lượng Nga cũng thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Lozova thuộc tỉnh Kharkiv (Ukraine), khiến cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhiều nhà dân bị hư hại, theo hãng tin Ukrinform.
"Vào ngày 10-1, từ khoảng 10 giờ 20 đến 12 giờ 40, thành phố Lozova đã chịu đợt tấn công dồn dập của đối phương bằng UAV, được cho là loại Geran-2 và Geran-3. Khoảng 14 vụ nổ đã được ghi nhận" - Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv thông báo trên Telegram, cho biết vụ tấn công khiến một người bị thương.
Theo hãng tin Ukrinform, phía Ukraine cho biết đã khởi tố vụ án, mở cuộc điều tra sơ bộ về hành vi vi phạm các quy tắc và tập quán chiến tranh (quy định tại Khoản 1, Điều 438 Bộ luật Hình sự Ukraine).
Lực lượng thực thi pháp luật hiện đang tiếp tục ghi nhận và củng cố hồ sơ về hậu quả của vụ việc.
Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã loại 880 binh sĩ Moscow khỏi chiến trường trong ngày 10-1.
UAV tập kích chung cư tại Nga, nhiều người bị thương
Theo thông tin từ chính quyền khu vực, các máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã tấn công vào các khu chung cư tại Voronezh (Nga) - thành phố nằm cách thủ đô Moscow khoảng 500 km về phía Nam. Vụ việc khiến ít nhất 4 người bị thương.
Nga cáo buộc vụ tấn công là do Ukraine thực hiện, đài RT đưa tin.
Thông báo trên kênh Telegram cá nhân ngày 10-11, Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh -ông Aleksandr Gusev cho biết 7 tòa chung cư cao tầng và 6 căn nhà đã bị hư hại trong cuộc tấn công này. Ông xác nhận có 4 nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu.
Cũng theo ông Gusev, lực lượng phòng không và các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã đánh chặn thành công 17 chiếc UAV.
Trong khi đó, nhiều kênh tin tức trên Telegram ghi nhận phản ánh của người dân về việc họ nghe thấy hơn 30 tiếng nổ lớn trên bầu trời thành phố.
Nga tuyên bố chặn đứng hàng chục UAV Ukraine
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và tiêu diệt tổng cộng 33 UAV Ukraine trong ngày 10-1, theo hãng thông tấn TASS.
Cụ thể, các đơn vị phòng không trực chiến đã bắn hạ: 10 UAV tại tỉnh Rostov, 7 chiếc trên vùng biển Caspian, 4 chiếc tại tỉnh Volgograd, 4 chiếc tại tỉnh Astrakhan, 3 chiếc tại Cộng hòa Kalmykia, 3 chiếc tại tỉnh Krasnodar và 2 chiếc tại tỉnh Belgorod.
Về tình hình giao tranh trên bộ, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Kiev đã tổn thất khoảng 1.090 binh sĩ trên toàn bộ khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt trong ngày qua.
Trong đó, nhiều nhất ở khu vực hoạt động của Nhóm tác chiến Trung tâm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm này đã loại khỏi vòng chiến 410 binh sĩ Kiev, 6 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe ôtô và 2 khẩu pháo.
Bên cạnh đó, quân đội Nga xác nhận đã thực hiện các đợt tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng phục vụ công nghiệp quốc phòng Ukraine và các kho nhiên liệu.
"Lực lượng không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho công nghiệp quốc phòng Ukraine, kho nhiên liệu, cũng như các cứ điểm đồn trú của Kiev và lính đánh thuê nước ngoài tại 153 khu vực" - báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.