Có 1 CLB sẵn sàng ‘bung hết sức’ để mua Ronaldo

(PLO)- Cristiano Ronaldo dường như đã tìm thấy một lối thoát khỏi Manchester United khi có 1 CLB sẵn sàng ‘bung hết sức’ để ‘tậu’ siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo cuối cùng có một lối thoát khỏi Manchester United vào đầu năm mới khi gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đang có ý định đạt được một thỏa thuận với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha này.

Ronaldo đánh dấu sự trở lại Old Trafford ‘đầy lãng mạn’ vào năm ngoái khi trở thành vua phá lưới MU mùa trước. Mặc dù ghi được 24 bàn thắng nhưng Ronaldo vẫn bất lực chứng kiến ‘quỷ đỏ’ có thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. MU bỏ lỡ suất dự Champions League và chỉ tham dự đấu trường hạng 2 Europa League mùa này.

Tân HLV Erik Ten Hag của Man Utd không sử dụng Ronaldo nhiều tại Premier League. ẢNH: GETTY

Tân HLV Erik Ten Hag của Man Utd không sử dụng Ronaldo nhiều tại Premier League. ẢNH: GETTY

Kịch bản đó đã khiến Cristiano Ronaldo cố gắng tìm đường rời Old Trafford nhưng bất thành. Kể từ đó, Ronaldo đóng vai trò khiêm tốn tại MU dưới thời tân HLV Erik Ten Hag.

Dù không thể rời MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng cơ hội cho Ronaldo chia tay đội lần thứ 2 vẫn còn đó. Tờ Fotomac (Thổ Nhĩ Kỳ) thông tin CLB Galatasaray đã sẵn sàng 'bung hết sức' trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để lôi kéo Ronaldo đến Istanbul.

Giám đốc của Galatasaray, Erden Timur đã từ chối thảo luận công khai về mối quan tâm của câu lạc bộ trong việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao của Juventus và Real Madrid.

Ronaldo đã có đường rời Old Trafford. ẢNH: GETTY

Ronaldo đã có đường rời Old Trafford. ẢNH: GETTY

Nhưng báo cáo từ tờ Fotomac tuyên bố rằng, Timur đang 'liên lạc thường xuyên' với Ronaldo và đại diện của anh là siêu cò Jorge Mendes. Gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm mọi cách, kể cả hi sinh tài chính để đạt được thỏa thuận với siêu sao 37 tuổi của MU.

Galatasaray của HLV Okan Burak cũng không có suất đá Champions League mùa này như MU. Trong khi vào mùa hè vừa qua, Ronaldo luôn kiên trì với mong muốn gia nhập 1 CLB có vé dự Champions League. Tuy nhiên, lập trường đó của Ronaldo có thể đã phai nhạt sau khi vai trò của anh giảm sút ở Old Trafford.

Mặc dù vẫn còn phải xem liệu Ronaldo có đồng ý với cách tiếp cận đầy tham vọng của Galatasaray hay không, nhưng tương lai của Ronaldo tại MU đang bị nghi ngờ.

Ronaldo thường xuyên phải chứng kiến các đồng đội thi đấu trên sân. ẢNH: GETTY

Ronaldo thường xuyên phải chứng kiến các đồng đội thi đấu trên sân. ẢNH: GETTY

Chính HLV Erik Ten Hag thừa nhận rằng Cristiano Ronaldo còn lâu mới hài lòng với số phút thi đấu ít ỏi ở đội một MU mùa này, trong khi anh đá chính thường xuyên ở mùa trước.

Cách đây vài ngày, chiến lược gia người Hà Lan của MU đã gây xôn xao khi không sử dụng Ronaldo 1 phút nào trong trận derby thành Manchester thua Manchester City 3-6 ở vòng 8 Premier League trên sân Etihad. Ten Hag lí giải ông không tung Ronaldo vào sân là vì ‘tôn trọng sự nghiệp lẫy lừng của Ronaldo’.

Và HLV Erik Ten Hag tiếp tục bảo vệ lập trường đó một lần nữa trước cuộc đụng độ giữa Manchester United và Nicosia Omonia tại Europa League của United, mặc dù ông thừa nhận rằng Ronaldo không hài lòng với vai ‘kép phụ’ của mình.

Ten Hag thừa nhận Ronaldo sẽ không hạnh phúc nếu không được ra sân nhiều. ẢNH: MIRROR

Ten Hag thừa nhận Ronaldo sẽ không hạnh phúc nếu không được ra sân nhiều. ẢNH: MIRROR

HLV Erik Ten Hag của MU cho biết: "Tôi không đưa Cristiano Ronaldo vào sân vì sự tôn trọng, không liên quan gì đến những gì đang xảy ra trong tương lai hoặc tháng Giêng hoặc năm sau. Tôi không thấy Ronaldo không vui, cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy đang tập luyện tốt và cậu ấy tận hưởng nó.

Dĩ nhiên, Ronaldo không vui vì không thi đấu vào Chủ nhật, nhưng đó không phải là câu hỏi. Câu hỏi là về tâm trạng của cậu ấy khi ở đây và cậu ấy đang hạnh phúc. Tất nhiên, Cristiano Ronaldo luôn muốn được ra sân thi đấu”.

Rạng sáng nay (7-10), Cristiano Ronaldo có trận thứ ba liên tiếp được đá chính tại Europa League. MU ngược dòng đánh bại Omonia 3-2 nhưng Ronaldo không ghi bàn dù có hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có cú sút cận thành bật cột dọc giữa khung thành trống trải.

Rashford và Martial ghi 3 bàn giúp MU đánh bại Omonia 3-2 tại Europa League. ẢNH: MIRROR

Rashford và Martial ghi 3 bàn giúp MU đánh bại Omonia 3-2 tại Europa League. ẢNH: MIRROR

Cứ sau mỗi lần bỏ lỡ cơ hội, Ronaldo lại ôm đầu tự trách bản thân mình. Ở trận này, Ronaldo có 1 pha kiến tạo cho Marcus Rashford ghi bàn thứ ba. Tuy nhiên, đó là pha dứt điểm không chính xác của Ronaldo hơn là pha chủ động kiến tạo cho Rashford ghi bàn.

Hai cầu thủ cạnh tranh suất đá chính trên hàng công Manchester United với Cristiano Ronaldo là Marcus Rashford và Anthony Martial đã ghi cả 3 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford, trong đó Rashford lập cú đúp. Đáng nói hơn, 2 cầu thủ này chỉ được HLV Erik Ten Hag tung vào sân từ ghế dự bị vào hiệp 2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm