Có biển báo cấm, xe biển xanh vẫn ngang nhiên đậu

(PLO)- Mặc dù có biến cấm nhưng nhiều ô tô vẫn ngang nhiên đỗ trên đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, Đội CSGT, Công an TP Pleiku (Gia Lai), cho biết đã lập biên bản xử phạt bốn ô tô đậu nơi có biển cấm đỗ, trong đó có một ô tô biển xanh ở tỉnh Đắk Lắk.

Tổng tiền phạt đối với bốn ô tô vi phạm là 3,6 triệu đồng.

Xe biển số xanh tỉnh Đắk Lắk đỗ ngay biển cấm. Ảnh: LK

Xe biển số xanh tỉnh Đắk Lắk đỗ ngay biển cấm. Ảnh: LK

Theo Đội CSGT TP Pleiku, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Đội CSGT trật tự đã đến đường Trần Quang Khải kiểm tra, phát hiện có bốn ô tô vi phạm, đỗ nơi có biển cấm đỗ xe ngày chẵn.

Một trong bốn xe vi phạm là xe biển xanh mang BKS 47C-2866 của tỉnh Đắk Lắk.

Đường nhỏ nhưng hai bên đường đều có ô tô đỗ.

Đường nhỏ nhưng hai bên đường đều có ô tô đỗ.

Ngay sau khi bị lập biên bản, các chủ xe đã tự nguyện di chuyển xe để đậu đúng quy định. Một số người dân cho biết một số tuyến đường có biển cấm đỗ xe các ngày chẵn và lẻ nhưng nhiều lái xe vẫn không chấp hành.

Hàng xe đỗ trái quy định trên đường Trần Khánh Dư. Ảnh: LK

Hàng xe đỗ trái quy định trên đường Trần Khánh Dư. Ảnh: LK

Theo tìm hiểu, xe biển xanh BKS 47C-2866 là xe của một đơn vị quản lý công trình thủy lợi, trực thuộc Bộ NN&PTNT có văn phòng tại TP Buôn Ma Thuột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm