Công an Hóc Môn: Năm ngày khám phá năm vụ phạm pháp

Từ ngày 12 đến ngày 16-12-2013, Công an huyện Hóc Môn khám phá thành công bốn vụ trộm, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Lúc 15 giờ ngày 15-12-2013, chị Lê Thị Phượng (SN 1975, ngụ ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) khi vừa từ trong đám tang người bà con ở tổ 6, ấp Đình, xã Tân Xuân đi ra thì bị năm tên cướp nhí giật sợi dây chuyền. Nghe tiếng tri hô, hai anh Lê Ngọc Phúc (SN 1984, ngụ quận Tân Bình) và Lê Văn Em (SN 1966, ngụ huyện Hóc Môn) đã đuổi theo bắt giữ được hai đối tượng là Nguyễn Văn Hải (SN 1988) và Phạm Trương Hùng Cường (SN 1999, cùng ngụ xã Bà Điểm). Sau đó, công an bắt tiếp Phạm Văn Quỳnh (SN 1996) và Lâm Hoàng Nam (SN 1996, cùng ngụ xã Bà Điểm); riêng tên Trần Quốc Bảo (SN 2000, ngụ ấp 7, xã Xuân Thới Thượng) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, được gia đình bảo lãnh.

Công an Hóc Môn: Năm ngày khám phá năm vụ phạm pháp ảnh 1

Từ trái qua: Quỳnh, Nam, Cường, Hải

Trước đó, 23 giờ 30 ngày 14-12, tổ hình sự đặc nhiệm - Công an huyện Hóc Môn phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy (loại xe Wave) đã bị tháo bỏ biển số và bửng nên đưa về Công an xã Thới Tam Thôn làm việc. Hai đối tượng Đặng Nguyễn Trọng Nghĩa (ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1997, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) khai nhận chiếc xe trên là do Nghĩa và cậu ruột là Nguyễn Minh Tiến (SN 1992) lấy trộm được tại phòng trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 tháo bỏ biển số, thay đổi mẫu mã xe để không bị phát hiện. Lúc 19 giờ ngày 13-12, Tiến và Nghĩa lấy trộm xe Exciter của anh Hồng Ngọc Thạch (SN 1995, ngụ ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn) giao cho tên Tuấn ở ngã tư An Sương đem đi tiêu thụ.

Từ đầu tháng 12-2012, Công an huyện Hóc Môn đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ ngày 8 đến ngày 11-12-2013, công an huyện bắt quả tang năm vụ mua bán ma túy do các đối tượng Trần Quốc Bình (SN 1975, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận), Nguyễn Văn Chắc (SN 1993, ngụ ấp Mới 2, xã Trung Chánh, Hóc Môn), Huỳnh Thanh Thùy (SN 1989, ngụ ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi), Nguyễn Hữu Phú (SN 1984, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) và Hồ Kiều Mỹ (SN 1963, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cầm đầu. Có tiền án 15 năm tù về tội mua bán ma túy, sau ngày ra tù (tháng 5-2013), Hồ Kiều Mỹ tiếp tục hoạt động phạm pháp.

Địa bàn hoạt động thường xuyên của Mỹ là huyện Hóc Môn. Khi có khách gọi điện, Mỹ chở Ngô Bích Thủy (SN 1968, ngụ phường Cô Giang, quận 1) đi giao hàng. Khi đến gần điểm hẹn, Mỹ bỏ Thủy tại một chỗ bí mật (sau khi đã đưa heroin cho Thủy cất giữ), Mỹ đi gặp khách hàng. Sau khi thương lượng, thống nhất giá cả và nhận tiền xong, Mỹ sẽ gọi điện kêu Thủy mang hàng đến giao.

Sau nhiều tháng liền điều tra theo dõi, lúc 13 giờ 30 ngày 11-12, Công an huyện Hóc Môn bắt Mỹ, thu tang vật gồm năm gói ma túy cân nặng hơn 150 gram tại khu vực gần chợ Bà Điểm, thuộc ấp Trung Lân, xã Bà Điểm. Trước đó một ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phú khi y đang bán hàng cho con nghiện, thu giữ hơn 3,3 gram heroin...

Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm