Công Phượng nghỉ tập trước khi HLV Troussier loại 5 cầu thủ

(PLO)- Tiền đạo Công Phượng không góp mặt trong buổi tập chiều 17-3 của đội tuyển Việt Nam, một ngày trước khi HLV Troussier chốt danh sách 28 cầu thủ lên đường sang Indonesia chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không may cho chân sút của Yokohama bị tái phát chấn thương cũ buộc phải nghỉ tập để điều trị hồi phục. Theo VFF, tin vui là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã ổn định vết may ở môi và sẵn sàng ra sân thi đấu. Thầy trò HLV Troussier sau trận lượt đi trên sân Bung Karno ngày 21-3 sẽ tái đấu Indonesia năm ngày sau đó tại sân Mỹ Đình.

Vì tính chất quan trọng của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp một suất đi tiếp vào vòng loại thứ ba cúp thế giới, HLV Troussier đã triệu tập nhiều cựu binh giàu kinh nghiệm. Đáng tiếc Công Phượng bị chấn thương ở giai đoạn nước rút, một ngày trước khi ông thầy người Pháp chốt danh sách. HLV Troussier sẽ không mạo hiểm với chấn thương của học trò, ông luôn tạo điều kiện để các cầu thủ có sự hồi phục tốt nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 10 năm ngoái, sau trận giao hữu thắng Palestine 2-0 trên sân Mỹ Đình mà tiền đạo của Yokohama có ghi một bàn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chấn thương là một phần khiến Công Phượng không đảm bảo thể lực cho hai trận đầu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 và sau đó là vòng chung kết Asian Cup 2023.

HLV Troussier
Công Phượng vừa tái xuất đội tuyển quốc gia từ tháng 10 năm ngoái nhưng không may bị chấn thương khiến HLV Troussier phải tính toán lại nhân sự. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nhằm đảo bảo chiều sâu lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh nhiều trụ cột không kịp hồi phục chấn thương như thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Tuấn Anh, Tuấn Hải, đích thân HLV Troussier đã sang Nhật Bản để trực tiếp kiểm tra, đánh giá phong độ của Công Phượng trước khi ra quyết định triệu tập anh cho hai trận đấu với Indonesia.

HLV đã cho Công Phượng tham gia tập luyện trên tuyển từ ngày 13-3, cùng nhóm với các tuyển thủ khác như Thành Chung, Xuân Mạnh, Đình Bắc, Việt Hưng, Hùng Dũng… Do các cầu thủ có mật độ thi đấu khác nhau tại giải V-League và Cúp quốc gia, nên việc phân nhóm các cầu thủ trong những buổi đầu tập luyện là điều cần thiết để tạo sự cân bằng về thể lực, phong độ giữa các cầu thủ.

Sau đó, HLV Troussier mới gom chung 33 tuyển thủ lại để triển khai các nội dung chính về kỹ chiến thuật. Nhưng với việc tái phát chấn thương dù không nghiêm trọng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội ra sân của Công Phượng, trước mắt là chuyến đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 21-3.

cong-phuong-nghi-tap-truoc-khi-hlv-troussier-loai-5-cau-thu (3).jpg
HLV Troussier không mạo hiểm với chấn thương của học trò có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh bị rách môi phải may 24 mũi nhưng đã trở lại với trạng thái sung sức nhất là một tin vui cho HLV Troussier. Trước buổi tập chiều 17-3, trung vệ của Công an Hà Nội cho biết niềm tin lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể: “Bất kỳ cầu thủ nào khi lên tuyển quốc gia cũng đều nỗ lực để phát huy tất cả điểm mạnh của mình, chiến đấu vì niềm tự hào của bóng đá Việt Nam”.

Tương tự các đồng đội của mình, Việt Anh nhận định hai trận đấu với Indonesia sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hậu vệ này tiếp tục chia sẻ: “Bản thân tôi và toàn đội đều biết là cần phải có được ít nhất trận hòa ở lượt đi và giành chiến thắng ở lượt về. Vì vậy cả đội rất tập trung để có thể hoàn thành mục tiêu.

cong-phuong-nghi-tap-truoc-khi-hlv-troussier-loai-5-cau-thu (1).jpg
Thầy trò HLV Troussier dự báo có hai trận đấu khó khăn gặp Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Khi ra sân, chúng tôi dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ và luôn cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Hai trận đấu này rất khó khăn, nhưng toàn đội hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và tiếp sức từ đông đảo người hâm mộ”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam còn một buổi tập cuối cùng vào ngày 18-3. Đêm cùng ngày, HLV Troussier sẽ chốt lại danh sách 28 cầu thủ lên đường một ngày sau đó, chuẩn bị làm khách tại sân Gelora Bung Karno có sức chứa 80.000 khán giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm