Deschamps chua chát: ‘Người Pháp không muốn chúng tôi vô địch World Cup’

(PLO)- HLV Didier Deschamps cay đắng thừa nhận ngay cả người Pháp cũng không muốn đội tuyển nước nhà vô địch World Cup. Nhưng ông vẫn lên kế hoạch phá hỏng bữa tiệc của Lionel Messi và các cầu thủ Argentina ở chung kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 22h hôm nay (18-12), trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và đương kim vô địch thế giới Pháp sẽ diễn ra trên sân vận động Lusail (Qatar).

Trước trận đấu chống lại cả thế giới khi Lionel Messi được rất nhiều người ủng hộ vô địch World Cup, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp lại hướng đến những suy nghĩ về sự mất mát và bức tranh lớn hơn.

Deschamps nỗ lực vượt qua số phận nhưng dường như một bộ phận nhỏ người Pháp vẫn không yêu mến ông. ẢNH: GETTY

Deschamps nỗ lực vượt qua số phận nhưng dường như một bộ phận nhỏ người Pháp vẫn không yêu mến ông. ẢNH: GETTY

Cũng giống như Argentina, tuyển Pháp đã đăng quang World Cup 2 lần và cả hai lần đó Deschamps đều là nhân vật không thể thiếu, 1 lần ông giành World Cup (năm 1998) với tư cách đội trưởng và 1 lần là HLV trưởng (năm 2018).

Vào buổi sáng ngày diễn ra hai trận chung kết World Cup đó, Didier Deschamps đã nhớ đến người anh trai Philippe Deschamps qua đời trong một vụ tai nạn máy bay và ông cảm thấy cần phải nắm bắt lấy cơ hội quyết định cuộc đời.

Didier Deschamps cho biết: ‘Năm tháng đã trôi qua, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Chúng tôi không thể quên. Nó xảy ra vào thời điểm Giáng sinh. Tất nhiên, bạn vẫn sống với điều đó suốt đời, nhưng vết thương này là không thể xóa nhòa.

Nó chắc chắn mang lại cho tôi nhiều sức mạnh hơn. Cuộc sống lấy đi của chúng ta những người thân, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta những sức mạnh không thể ngờ. Tôi có một số phận, bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi làm mọi thứ để càng lên cao càng tốt’.

Deschamps vẫn đi theo lối đi riêng mà ông cho là đúng và nó đã mang lại thành công cho tuyển Pháp. ẢNH: GETTY

Deschamps vẫn đi theo lối đi riêng mà ông cho là đúng và nó đã mang lại thành công cho tuyển Pháp. ẢNH: GETTY

Câu chuyện về cuộc đấu tranh và nỗ lực vượt qua thời khắc khó khăn trong đời chắc chắn đã được Deschamps ‘áp dụng’ lên tuyển Pháp. Hôm qua (17-12), tờ L'Equipe (Pháp) tiết lộ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) muốn gặp Deschamps vào tháng tới để gia hạn hợp đồng đến năm 2024. Tuy nhiên, Deschamps dường như không mấy mặn mà vì ông nghĩ mình không được coi trọng và không được đề nghị gia hạn trước khi World Cup diễn ra.

Pháp chưa bao giờ vô địch World Cup mà không có Didier Deschamps trong đội. Vậy nhưng, nhiều người Pháp lại không đánh giá cao ông vì ông truyền vào tuyển Pháp lối chơi thực dụng chứ không phải tấn công hoa mỹ.

Huyền thoại người Pháp của Manchester United Eric Cantona từng gọi Deschamps là ‘người gánh nước’. The Blues hai lần vô địch World Cup (1998 và 2018) mà Deschamps luôn đóng vai trò quan trọng, nhưng HLV tuyển Pháp này khó rũ bỏ hình ảnh bảo thủ, thực dụng hay danh xưng ‘kẻ gánh nước’.

Wenger là người đánh giá đúng những gì Deschamps làm được cho bóng đá Pháp. ẢNH: GETTY

Wenger là người đánh giá đúng những gì Deschamps làm được cho bóng đá Pháp. ẢNH: GETTY

Trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe hôm qua, HLV người Pháp Arsene Wenger đánh giá rất cao vai trò của Deschamps với bóng đá Pháp. Cựu HLV Arsenal chỉ ra những lí do vì sao bóng đá Pháp thành công hơn Anh tại World Cup.

Deschamps không muốn thay đổi phong cách chơi của tuyển Pháp bất chấp người hâm mộ Pháp muốn ông thay đổi. Nhưng Deschamps có lí do của riêng mình. Và lí do của ông cực kỳ thuyết phục, Pháp vẫn giành chiến thắng bằng phong cách đó.

Deschamps thừa nhận: ‘Tôi là người vận chuyển nước. Tôi không chối bỏ hình ảnh này của mình. Tôi không ảo tưởng nghĩ rằng tôi có thể thay đổi trận đấu một mình… Nhưng tôi luôn là người mà các huấn luyện viên chắc chắn phải ghi tên tôi vào danh sách của đội’.

Deschamps nâng cao chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà với tư cách đội trưởng tuyển Pháp. ẢNH: AP

Deschamps nâng cao chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà với tư cách đội trưởng tuyển Pháp. ẢNH: AP

HLV đưa Pháp lên ngôi vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử là Aimé Jacquet thường gọi Deschamps, người có chiều cao khiêm tốn là 'Trois Pommes', theo cách diễn đạt của người Pháp về một người thấp bé là 'cao bằng ba quả táo'. Nhưng Jacquet khẳng định về Deschamps: 'Bạn sẽ không bao giờ cắn được hắn ta một miếng nào'.

Tuyển Pháp không được đánh giá cao trước World Cup 2022 khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương như Paul Pogba, Kante hay quả bóng vàng thế giới Karim Benzema.

Bất chấp điều đó, người đàn ông 54 tuổi vẫn dẫn dắt một đội tuyển Pháp không hoàn hảo của mình lần thứ hai liên tiếp vào chung kết World Cup. Tuyển Pháp luôn tìm ra cách giành chiến thắng, bất chấp họ rơi vào giai đoạn nguy hiểm như trong trận đấu với Ba Lan, Anh và cả ở bán kết trước Morocco.

Bây giờ, Pháp một lần nữa không được đánh giá cao trước trận đấu cuối cùng. Raphael Varane, Ibrahima Konate và Kingsley Coman đều bị bệnh cúm không biết có hồi phục đủ thể lực ra sân hay không.

Deschamps nỗ lực giúp Pháp vượt khó trong bối cảnh gặp khủng hoảng lực lượng. ẢNH: EPA

Deschamps nỗ lực giúp Pháp vượt khó trong bối cảnh gặp khủng hoảng lực lượng. ẢNH: EPA

Điều đó khiến nhiều người tin rằng, Lionel Messi và Argentina sẽ in lên ngực áo của mình ngôi sao thứ ba của nhà vô địch World Cup. Deschamps thừa nhận ngay cả vài người Pháp cũng nghĩ Argentina và Messi sẽ vô địch. Nhưng ông khẳng định sẽ làm hết sức để điều đó không xảy ra.

HLV Didier Deschamps nói: ‘Tôi thường có cảm giác đó nhưng tôi ổn khi ở một mình. Điều đó không làm phiền tôi. Những điều không chắc chắn này luôn đến. Chúng tôi ở đây và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị tốt nhất.

Tôi biết rằng Argentina và nhiều người trên khắp thế giới, thậm chí cả một số người Pháp, hy vọng rằng Lionel Messi sẽ vô địch World Cup, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.

Người Argentina là những người rất đam mê. Họ đứng sau đội của họ và đó là một điều tích cực. Thật tốt khi có một bầu không khí như vậy trong một trận chung kết World Cup’.

Nhiều người tin rằng Zinedine Zidane sẽ thay Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Nhiều người tin rằng Zinedine Zidane sẽ thay Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Tuyển Pháp sẽ không hoàn toàn thiếu sự hỗ trợ và ủng hộ. Phái đoàn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bao gồm cặp đôi Paul Pogba và N'Golo Kante sẽ theo dõi tuyển Pháp đá chung kết để viết nên câu chuyện của riêng họ trên sân Lusail.

'Leur Histoire' (lịch sử của chúng ta) là tiêu đề trên trang bìa tờ L'Equipe, với hình ảnh Olivier Giroud ôm Mbappe bên cạnh cú sút mang tính biểu tượng của Pele và Jairzinho vào năm 1970. Pháp đang tìm cách đạt được thành tích như Brazil của Pele, nghĩa là vô địch World Cup 2 lần liên tiếp khi Brazil làm được điều đó vào năm 1958 và 1962.

Kylian Mbappe là 'lá bùa hộ mệnh' của HLV Didier Deschamps ở tuyển Pháp. ẢNH: AP

Kylian Mbappe là 'lá bùa hộ mệnh' của HLV Didier Deschamps ở tuyển Pháp. ẢNH: AP

4 năm trước, Kylian Mbappe (khi đó 19 tuổi) trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận chung kết World Cup sau Pele (17 tuổi). Vua bóng đá Pele đã viết tweet rất hình tượng rằng ông có thể ‘phải phủi bụi đôi giày của mình’. Và Mbappe trả lời ‘Nhà vua sẽ luôn là nhà vua’…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm