Đòn trừng phạt nặng nề của Ronaldo với ‘siêu cò’ Mendes

(PLO)- Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo quyết định chia tay người đại diện lâu năm là Jorge Mendes vì những mâu thuẫn giữa bộ đôi này, do anh đã không lấy tiền bồi thường của Man United và chia hoa hồng từ Al Nassr.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có thông tin cho rằng đã xuất hiện rất nhiều căng thẳng cao độ giữa hai người do những điều gần đây trong sự nghiệp của Ronaldo, theo Sport Italia. Cầu thủ 37 tuổi đã thẳng thừng rời Manchester United vào tháng 11 và chờ đợi những lời đề nghị từ các CLB châu Âu trong hơn một tháng.

Tuy nhiên, đã không có đội nào đá cho UEFA Champions League bày tỏ sự quan tâm đến sự phục vụ của anh. Ronaldo cuối cùng đã gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia nhưng không đi đến cùng việc đòi Man United bồi thường hợp đồng khoảng 16 triệu USD khiến Mendes phật ý.

Thực tế trong những tháng gần đây, rạn nứt đã xuất hiện giữa Ronaldo và người đại diện của anh. Cuộc trả lời phỏng vấn gây sốc của cầu thủ huyền thoại Bồ Đào Nha với nhà báo Piers Morgan dẫn đến việc anh rời Manchester United được cho là không được Mendes chấp thuận và ông đã rất giận dữ.

Siêu cò Mendes và Ronaldo đã đường ai nấy đi sau những mâu thuẫn từ khi siêu sao Bồ Đào Nha chia tay Man United. Ảnh: GETTY.

Siêu cò Mendes và Ronaldo đã đường ai nấy đi sau những mâu thuẫn từ khi siêu sao Bồ Đào Nha chia tay Man United. Ảnh: GETTY.

Giữa những bất ổn xung quanh tương lai của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng, Ronaldo và Mendes ngày càng xa cách. Người ta cũng nói rằng Mendes sẽ không được thưởng tài chính cho vụ chuyển nhượng Al Nassr của Ronaldo.

Siêu cò này đã đại diện cho Ronaldo gần hai thập kỷ nay, kể từ khi anh chuyển từ Sporting CP sang Manchester United vào năm 2003. Tuy nhiên, giờ đây cặp đôi này đã nói lời chia tay. Đây là một đòn trừng phạt nặng nề của Ronaldo đối với người đại diện, bất chấp giá cả chuyển nhượng và phần lớn hợp đồng của anh đều do Mendes đứng ra thương thảo trong suốt 20 năm qua.

Ronaldo đã được ra mắt với tư cách là một cầu thủ của Al Nassr vào ngày 3-1 trong một buổi tiếp đón hoành tráng tại sân vận động của đội bóng ở Riyadh với sự tham dự của 25.000 người hâm mộ. Cầu thủ 37 tuổi này đã hoàn tất vụ chuyển nhượng đến đội bóng của Saudi Arabia vào ngày 30-12 năm ngoái. Điều này đã gây sốc cho thế giới bóng đá, vì anh được cho là sẽ ở lại châu Âu.

Cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng cập bến làng bóng châu Á là một quyết định gây bất ngờ. Ảnh: GETTY.

Cầu thủ năm lần giành Quả bóng vàng cập bến làng bóng châu Á là một quyết định gây bất ngờ. Ảnh: GETTY.

Al Nassr đã đưa ra lời đề nghị ngay sau khi việc Ronaldo rời Manchester United được xác nhận. Tuy nhiên, cầu thủ này đã chờ đợi lời mời từ một CLB khác thi đấu tại Champions League, nhưng cuối cùng thì lời đề nghị đó không bao giờ đến.

Sau đó, Ronaldo đã gia nhập đội bóng vùng Trung Đông, nơi anh sẽ kiếm được số tiền khổng lồ 200 triệu USD cho hơn hai mùa giải, khiến anh một lần nữa trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên, không có khoản hoa hồng nào như thường lệ cho Mendes ở thương vụ này như giọt nước cuối cùng làm tràn ly mâu thuẫn của cả hai.

Trong cuộc họp báo sau khi ra mắt, Ronaldo nói rằng thời gian của anh ở châu Âu đã kết thúc, và anh đã đạt được mọi thứ để giành chiến thắng. Bây giờ Ronaldo đang mong chờ một chương mới trong bóng đá tại châu Á.

Ronaldo vừa có những buổi tập đầu tiên với đội bóng mới Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Ronaldo vừa có những buổi tập đầu tiên với đội bóng mới Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Ronaldo và người đại diện ngay từ đầu mùa bóng này đã đánh tiếng sẽ đầu quân cho một CLB có suất chơi Champions League đều đi vào ngõ cụt. Tất cả đều cho rằng Ronaldo sắp sửa bước qua tuổi 38 là quá già, trong khi các khoản chuyển nhượng và tiền lương thưởng là những con số khổng lồ.

Đội trưởng Bồ Đào Nha nói với Mirror: "Tôi thật may mắn vì đã giành được mọi thứ mà tôi đặt mục tiêu giành được ở bóng đá châu Âu. Bây giờ tôi cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ kinh nghiệm của mình ở châu Á". Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ chơi trận ra mắt Al Nassr vào ngày 5-1 trước đội khách Al Taee.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm