Đột nhập tiệm tạp hoá trộm gần 50 triệu đồng

(PLO)- Sau khi đột nhập quầy tạp hoá, Thanh đã lấy trộm gần 50 triệu đồng trong ngăn kéo quầy tính tiền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đậu Hồng Thanh (39 tuổi, ngụ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Thanh (thứ hai từ trái sang). Ảnh: CA

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Thanh (thứ hai từ trái sang). Ảnh: CA

Vào rạng sáng 17-8, chị Trần Thị Mỹ Hằng (36 tuổi) chủ một quán tạp hoá tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn phát hiện số tiền gần 50 triệu đồng ở trong ngăn kéo quầy tính tiền đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét.

Sau khoảng 6 tiếng, công an đã có đủ chứng cứ xác định Thanh là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan công an, Thanh đã thừa nhận hành vi trộm cắp và giao nộp 47 triệu đồng đã trộm cắp.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ năm viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến. Thanh khai nhận số ma tuý này được mua về nhưng chưa kịp sử dụng thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm