Đừng nghe thầy Nhật ru ngủ đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Nhật Bản đã chắc chắn giành một vé của bảng B vào vòng chung kết World Cup 2022 khu vực châu Á sau loạt trận thắng như chẻ tre. Trong sáu trận gần nhất, thầy trò Hajime Moriyasu đã thắng 5, hòa 1  và không để thủng lưới bàn nào.

Trận gần nhất, đội khách Nhật Bản chỉ trong 2 phút cuối đã ghi liền hai bàn thắng vào lưới Úc để sớm giành suất đi tiếp và trận cuối trên sân nhà Saitama gặp gỡ Việt Nam chỉ còn là thủ tục.

Tuy nhiên, ông thầy người Nhật Moriyasu vẫn muốn lấy thêm 3 điểm nũa: “Chúng tôi cần giàn chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam để tri ân khán giả trên sân nhà. Mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản là thắng từng trận một. Về lực lượng, tôi muốn tiếp tục sử dụng những cầu thủ đã chơi ở trận thắng Úc 2-0 vừa qua”.

HLV Moriyasu dành những lời khen có cánh cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI THỊNH.

Chiến lược gia người Nhật Bản cũng dành những lời có cánh cho thầy trò Park Hang-seo: “Đội tuyển Việt Nam là tập thể làm việc chăm chỉ. Họ phòng ngự tốt, có kỹ thuật tốt. HLV Park Hang-seo đã biến các cầu thủ Việt Nam thành một đội bóng có chất lượng. Họ chơi phản công hay và không dễ thua. Mặc dù chúng tôi đã lấy vé đến vòng chung kết World Cup nhưng nó không đồng nghĩa với trận đấu cuối cùng dễ dàng. Đó chắc chắn không phải là một trận đấu thủ tục”.

Thực chất lời nhận xét của HLV Hajime Moriyasu không sai và tôn trọng đối phương tối đa nhưng nó cũng như điệu ru ngủ đội khách. Ai cũng biết đẳng cấp của các tuyển thủ Nhật Bản xếp hàng đầu châu Á, thậm chí dàn dự bị cũng ở một tầm vóc cao hơn đồng nghiệp Việt Nam. Trận lượt đi, học trò ông Park rất nỗ lực trên sân nhà Mỹ Đình với thành phần mạnh nhất vẫn không thể ngăn Nhật Bản lấy 3 điểm chỉ cần một bàn thắng sít sao của Ito.

Vấn đề của chủ sân Saimata là chịu bung hết lực lượng có phong độ tốt và thi đấu thật lòng thì chắc chắn đội khách sẽ thua nhiều hơn một bàn. Bởi so sánh ở trận lượt đi, ông Park bị sứt mẻ thành phần nòng cốt nghiêm trọng, cả nhóm dự bị cũng có chênh lệch nhiều về năng lực và kinh nghiệm.

Sau 9 trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup, đội tuyển Việt Nam thua 8, thắng mỗi tuyển Trung Quốc 3-1. Ảnh: HẢI THỊNH.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng làm quen sân vận động Saitama, nơi sẽ diễn ra trận đấu với chủ nhà Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Sân Saitama được khánh thành vào tháng 9-2001 và được chọn làm địa điểm tổ chức các trận đấu sân nhà của đội Nhật Bản trong hành trình dự tranh suất dự vòng chung kết cúp thế giới.

Saitama là nơi thi đấu thường xuyên mang lại may mắn cho các tuyển thủ Nhật Bản khi giành chiến thắng 23, hòa 3 và chỉ thua 1 trận trong tổng số 27 đã qua. Mặc dù đã sớm giành vé đến Qatar nhưng sự quan tâm của người hâm mộ Nhật Bản đối với trận đấu giữa đội chủ nhà rất cuồng nhiệt. 60.000 vé xem trận đấu đã bán hết, trong đó các cổ động viên của Việt Nam sở hữu khoảng 3.000 vé.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 35, theo giờ Việt Nam ngày 29-3 (VTV6 trực tiếp). Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò Park Hang-seo trong hành trình vòng loại World Cup 2022 nên các tuyển thủ rất quyết tâm có màn trình diễn tốt.

Trận cuối của học trò ông Park vắng nhiều trụ cột do chấn thương và không may nhiễm COVID-19. Ảnh: HẢI THỊNH.

Tiếc là lực lượng của đội khách hiện tại không như ý muốn, như lời chia sẽ của HLV Park Hang-seo: “Tình hình đội tuyển Việt Nam hiện tại không tốt. Một số cầu thủ chấn thương và nhiễm COVID-19 nên tôi chỉ còn 20 cầu thủ sang Nhật Bản. Lực lượng của chúng tôi bị tổn thương rất nhiều. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam phải đá trên sân khách trước đói thủ Nhật Bản rất mạnh. Nhưng đây là trận đấu cuối cùng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ai cung biết đội tuyển Nhật Bản mạnh hàng đầu châu Á với dàn cầu thủ chất lượng. Còn đội tuyển Việt Nam mới có lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup. Chúng tôi đá 9 trận thua 8, chỉ thắng được Trung Quốc 3-1. Khi gặp các đội hàng đầu châu Á, rõ ràng trình độ cầu thủ Việt Nam có khoảng cách. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi rất khát khao khi tham dự giải đấu hàng đầu như thế này, khát khao thoát khỏi tầm khu vực Đông Nam Á để trưởng thành hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm