Bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc - Uruguay (0-0)

Hàn Quốc may mắn thoát thua Uruguay

(PLO)- Hàn Quốc may mắn thoát thua Uruguay nhờ hai lần bóng tìm đúng cột dọc. Đại diện Nam Mỹ chấp nhận chia điểm với đại diện châu Á với tỉ số 0-0 ở bảng H World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu thuộc bảng H World Cup 2022, Hàn Quốc chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, còn Uruguay cũng sẵn sàng chơi pressing. Hai đội đã cống hiến cho CĐV một trận cầu cởi mở.

10 phút đầu trận đấu, Hàn Quốc chủ động cầm bóng và triển khai tấn công, tỷ lệ kiểm soát bóng của đại diện châu Á là 57%. Sau khi bị Hàn Quốc kiểm soát bóng quá nhiều, Uruguay chủ động chơi chậm và chiếm lại quyền kiểm soát bóng. Darwin Nunez vẫn là mũi nhọn nguy hiểm mà hàng thủ Hàn Quốc cần quan tâm.

May mắn đã giúp Hàn Quốc tránh một trận thua ở ngày đầu ra quân. Ảnh: REX
May mắn đã giúp Hàn Quốc tránh một trận thua ở ngày đầu ra quân. Ảnh: REX

Phút 19, xuất phát từ tình huống chuyền bóng dài của đồng đội, Valverde khống chế bóng khéo léo nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi vọt xà ngang khung thành. Phút 22, Uruguay tổ chức phản công nhanh, bóng được căng ngang vào vòng cấm nhưng Darwin Nunez không thể chạm bóng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số.

Sau tình huống nguy hiểm của Uruguay, Hàn Quốc có câu đáp trả bằng tình huống dứt điểm một chạm của Hwang Ui-jo ở phút 35, bóng đi căng nhưng lại vọt xà ngang.

Hàn Quốc gây bất ngờ khi sẵn sàng chơi đôi công với Uruguay dù bị đánh giá thấp hơn, 2 đội liên tiếp tạo ra các tình huống ăn miếng trả miếng.

Son Heung-min chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: AP
Son Heung-min chưa thể hiện được nhiều. Ảnh: AP

Phút 44, từ quả đá phạt góc từ cánh phải, trung vệ D. Godin bật cao đánh đầu, bóng đi trúng cột dọc đi ra ngoài. Tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hàn Quốc vẫn chơi quyết tâm hơn khi dâng cao đội hình tấn công. Trong khi đó, Uruguay lại chủ động chơi chậm và đợi cơ hội phản công. Hàng thủ của hai đội thi đấu kỷ luật nên các pha lên bóng đều thất bại.

Suarez dẫn đầu hàng công Uruguay cùng Darwin Nunez. ẢNH: GETTY

Suarez dẫn đầu hàng công Uruguay cùng Darwin Nunez. ẢNH: GETTY

Phút 63, Darwin Nunez sử dụng tốc độ và kỹ thuật vượt qua hàng thủ của Hàn Quốc, tuy nhiên đường căng ngang của tiền đạo này không thể đánh bại thủ thành Kim Seunggyu.

Không thể xâm nhập vòng cấm của Uruguay, các chân sút của Hàn Quốc chủ động dứt điểm từ xa, phút 75, Jung Woo-young tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.

Pha đánh đầu trúng cột dọc Hàn Quốc của Godin. ẢNH: REUTERS

Pha đánh đầu trúng cột dọc Hàn Quốc của Godin. ẢNH: REUTERS

Tương tự như Hàn Quốc, đại diện của Nam Mỹ bắt đầu sút xa khi không thể tiến vào vòng 16m50. Phút 81, Darwin Nunez có pha cứa lòng bằng chân phải, quỹ đạo bóng đi khó chịu nhưng vẫn chưa chính xác.

Trận đấu diễn ra với sự bế tắc của hai đội, Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự ở phút cuối để bảo toàn tỷ số hòa 0-0. Phút 89, Valverde tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng và trúng vào cột dọc khung thành đi ra ngoài, sự may mắn đã giúp Hàn Quốc tránh một bàn thua.

1 điểm là thành công của Hàn Quốc. Ảnh: Getty
1 điểm là thành công của Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Phút 90, Hàn Quốc có câu trả lời khi Son Heung-min dứt điểm ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Kết thúc trận đấu, Uruguay chấp nhận trận hòa 0-0 trước Hàn Quốc, 1 điểm trong trận đấu này được xem là thành công của đại diện bóng đá châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm