HLV của Morocco: 'Tại sao giữ bóng nhiều để thua rồi khóc?'

(PLO)- Morocco là đội bóng đầu tiên và duy nhất của châu Phi lọt vào bán kết tại một kỳ World Cup với dấu ấn đậm nét của nhà cầm quân trẻ 47 tuổi Walid Regragui.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Walid Regragui đã gọi Morocco là “hòn đá tảng” của World Cup này, sau khi đội của ông giành được chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha để trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết.

Regragui cho biết các cầu thủ của ông đã học cách ước mơ và thừa nhận cuộc chạy đua bất ngờ của họ đã chiếm được cảm tình trên toàn thế giới.

Morocco cũng gây ấn tượng khi đã vượt qua Bỉ và Tây Ban Nha và sắp sửa đối đầu với Pháp vào ngày 14-12, đội vừa chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh .

HLV Regragui được ủng hộ bởi hàng ngàn người Ả Rập từ khắp nơi trên thế giới, cho biết ông cảm thấy Morocco đã trở thành đội bóng yêu thích của người hâm mộ trung lập.

“Chúng tôi đang trở thành đội bóng được mọi người yêu thích ở World Cup này, bởi vì chúng tôi đang chứng tỏ rằng ngay cả khi bạn không có nhiều tài năng và tiền bạc thì bạn vẫn có thể thành công”- ông nói.

HLV Regragui gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt đội tuyển Morocco vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

HLV Regragui gây tiếng vang lớn khi dẫn dắt đội tuyển Morocco vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ của tuyển Morocco nói thêm: “Chúng tôi đã làm cho người dân và lục địa của chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào. Tôi nghĩ, bây giờ thế giới đang ở với Morocco”.

Cú đánh đầu dũng mãnh trong hiệp một của Youssef En-Nesyri vào lưới Bồ Đào Nha là quá đủ mang về chiến thắng cho đội tuyển Morocco để tiến vào bán kết ở Qatar. HLV Regragui cho biết cảm xúc của ông đã trở nên tốt hơn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi khóc khi kết thúc một trận đấu” - HLV Regragui hạnh phúc nói.

“Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình vì tôi cần cho các cầu thủ thấy rằng tôi có tinh thần mạnh mẽ. Nhưng đôi khi điều đó là không thể và khi bạn lọt vào bán kết của một kỳ World Cup… cảm xúc trào dâng. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi nghĩ chúng tôi có thể vào bán kết”.

Không kiểm soát bóng nhiều nhưng các tuyển thủ Morocco đã khiến cả thế giới bóng đá phải kính nể với kỷ lục ấn tượng. Ảnh: GETTY.

Không kiểm soát bóng nhiều nhưng các tuyển thủ Morocco đã khiến cả thế giới bóng đá phải kính nể với kỷ lục ấn tượng. Ảnh: GETTY.

Thủ môn người Morocco, Bono, một lần nữa được trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh cho biết anh và các đồng đội đã xóa bỏ được sự tự ti tại giải.

“Véo tôi đi, tôi đang mơ” - Bono nói - “Những khoảnh khắc này thật tuyệt nhưng như HLV đã nói, chúng tôi ở đây để thay đổi cảm giác, để thoát khỏi cảm giác tự ti này. Chúng tôi thực sự đã thay đổi tâm lý này và thế hệ sau này sẽ biết rằng các cầu thủ Morocco có thể tạo nên những điều kỳ diệu”.

HLV Walid Regragui cũng hy vọng từ chiến tích của mình, các HLV của Ả Rập bắt đầu có được những công việc hàng đầu trong bóng đá thế giới.

Regragui chia sẻ: "Có những khoảnh khắc trong lịch sử khiến người ta thay đổi suy nghĩ". Ông đang lý giải các nhà cầm quân Ả Rập nên có được những công việc tốt ở châu Âu, điều "không thể" vào lúc này.

"Câu hỏi có lẽ tốt nhất nên đặt các CLB châu Âu: tại sao họ không thuê HLV người Ả Rập? Có thể đó là một câu hỏi về văn hóa, có thể đó là khía cạnh tâm lý" - HLV Walid Regragui tâm sự.

"Tôi nghĩ Manchester City hay Barcelona không thể mang về một HLV người Ả Rập. Họ không nghĩ về điều đó, như thể chúng tôi không xứng đáng, như thể chúng tôi không có khả năng. Nhưng có những khoảnh khắc trong lịch sử khiến mọi người thay đổi suy nghĩ. Chúng tôi, người dân Ả Rập và châu Phi, phải chứng tỏ rằng chúng tôi đã sẵn sàng"- HLV Walid Regragui nói.

Nhà cầm quân 47 tuổi ít kinh nghiệm nhất của Morocco đang gây kinh ngạc ở Qatar. Ảnh: GETTY.

Nhà cầm quân 47 tuổi ít kinh nghiệm nhất của Morocco đang gây kinh ngạc ở Qatar. Ảnh: GETTY.

Dành phần lớn sự nghiệp huấn luyện của mình cho các CLB ở Morocco, Regragui giải tỏa những suy tư: "10 năm tôi làm HLV, không ai nhìn tôi cả. Không, điều đó là không thể, anh ta không có kinh nghiệm. Hãy nhìn vào người khác. Bây giờ, tôi đang ở tứ kết. Hãy giải thích điều kỳ diệu này.

Kinh nghiệm không quan trọng. Không quan trọng xuất thân của bạn, bạn đến từ đâu; kỹ năng mới quan trọng. Nếu bạn không xứng đáng, bạn không có kỹ năng, bạn có thể rời đi”- ông nói.

Có lẽ phong cách chơi bóng của Morocco có thể là một trở ngại cho sự tiến bộ của Regragui, khi chỉ có Costa Rica (30,2%) có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình tại giải đấu thấp hơn so với 32,3% của họ.

Châu Phi và thế giới Ả Rập tự hào về đội tuyển Morocco. Ảnh: GETTY.

Châu Phi và thế giới Ả Rập tự hào về đội tuyển Morocco. Ảnh: GETTY.

Nhưng Regragui không đưa ra lời xin lỗi nào về cách tiếp cận của Morocco khi họ bóp nghẹt Tây Ban Nha, đội đã kiểm soát 76,8% thời lượng trận đấu ở vòng trước nhưng chỉ có một cú sút trúng đích trong 120 phút, hay chỉ cần một bàn vào lưới Bồ Đào Nha.

Tiếp tục nêu bật những ví dụ khác về Tây Ban Nha – với tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất tại các vòng chung kết (77,0%) – áp đảo các đội mạnh hơn, Regragui tự hỏi liệu các nhà phê bình có muốn Morocco thua một cách dũng cảm hay không.

Ông đặt câu hỏi: "Tại sao Morocco cần phải giữ bóng nhiều? Tại sao các đội châu Phi phải kiểm soát bóng thật tốt để rồi sau đó thua và khóc lóc? Chúng tôi muốn chứng tỏ châu Phi xứng đáng có mặt ở đây, Morocco xứng đáng có mặt ở đây, bóng đá là toàn cầu. Chúng tôi có một liên đoàn đứng sau, cả một dân tộc đứng sau chúng tôi, cả một lục địa phía sau chúng tôi. Chúng tôi có thế giới Ả Rập, có rất nhiều người”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm