HLV Hoàng Anh Tuấn nổi giận với học trò sau trận thắng dễ Mông Cổ 4-2

(PLO)- Tại trận ra quân ở bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19, đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng 4-2 trước đội Mông Cổ, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng trước những sai sót không đáng có của các học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù hoàn thành mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấncho biết ông vẫn rất tức giận với các tuyển thủ Olympic Việt Nam lơi lỏng để thủng lưới hai bàn và nhận thẻ vàng rất vớ vẩn.

Học trò ông Tuấn sớm chiếm lợi thế trước đối thủ yếu hơn. Chỉ cần ba phút, Quốc Việt đã sút thủng lưới Olympic Mông Cổ sau khi nhận đường chuyền đẹp của đồng đội Đức Việt khoác chung áo HA Gia Lai. Đến phút 30, lại là Đức Việt trả bóng cho Quốc Việt sút rất căng nhân đôi cách biệt.

Thủ môn Sereekhuu Batmagnai của đội bạn có một chiều làm việc rất vất vả. Và nếu các chân sút Việt Nam chỉn chu hơn, Mông Cổ đã thua rất đậm. Vào cuối hiệp một, Khuất Văn Khang tiếp tục hạ thủ Batmagnai với một cú sút góc hẹp đào sâu 3-0.

quoc-viet-vff.jpg
Tiền đạo Quốc Việt lập cú đúp trong trận ra quân thắng Mông Cổ 4-2. Ảnh: VFF.

Bất ngờ đầu hiệp hai, Mông Cổ có bàn gỡ 1-3 do công Temulen tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ không kèm người. Rất may đến phút 64, chân sút vừa vào sân thay người Võ Nguyên Hoàng ghi bàn dễ dàng nâng tỉ số lên 4-1.

Đáng tiếc ở phút bù giờ cuối cùng, các tuyển thủ trẻ Việt Nam mất tập trung để Batmunkh rút ngắn 2-4 với một cú sút thoải mái trong vòng cấm khi thủ thành đội trưởng Quan Văn Chuẩn bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn không vui vẻ: “Trận đầu tiên thường khó khăn, nhưng khi chúng ta dẫn bàn với cách biệt như vậy, một số cầu thủ lại có trạng thái lơi lỏng. Chính vì vậy chúng ta nhận bàn thua. Những thời điểm bắt đầu hoặc gần kết thúc trận đấu, sai sót rất dễ xảy ra. Nếu thua ở những thời điểm như vậy sẽ không tốt, vì có thể ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Nếu nó ảnh hưởng đến các trận sau thì rất đáng suy nghĩ.

anh-tuan-vff.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về sự thiếu tập trung của học trò khi bị gỡ hai bàn và nhận thẻ vàng không đáng. Ảnh: VFF.

Tôi cũng rất giận vì chúng ta bị những thẻ vàng vớ vẩn. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rất nhiều trước khi chuẩn bị giải đấu chứ không chỉ riêng ở trận đấu này. Những gì xảy ra khiến tôi không hài lòng chút nào”.

Thẳng thẳn bộc lộ cảm xúc khi đánh giá về trận đấu và bày tỏ sự không hài lòng về những tình huống mắc lỗi của toàn đội, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn dành lời động viên cho các học trò nhỏ của mình. Ông nói với VFF: “Đây là giải đấu lớn và là cơ hội lớn đối với các cầu thủ. Các bạn cũng biết rằng độ tuổi của đội tuyển Olympic Việt Nam là trẻ nhất giải đấu, trung bình chỉ 20,3 tuổi.

Do vậy, được tham dự và thi đấu tại ASIAD là điều rất quan trọng đối với họ, dù mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Bản thân tôi cũng rất phấn khích và muốn cầu thủ cảm nhận rõ giải đấu lớn này, cơ hội lớn này để trưởng thành hơn”.

olympic-vn.jpg
Olympic Việt Nam có màn khởi đầu suôn sẻ, trước khi đụng độ hai đối thủ lớn hơn Iran và Saudi Arabia. Ảnh: VFF.

Trước khi hoàn thành buổi họp báo, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng dành lời cảm ơn đặc biệt tới các cổ động viên của Việt Nam đã trực tiếp đến sân Linping để cổ vũ cho các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam: “Dù chỉ có 1 cổ động viên đến sân, tôi vẫn thấy rằng họ đại diện cho cả 100 triệu người dân Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhóm cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân. Cả đội đều rất xúc động”.

Hai trận đấu tiếp theo khó khăn hơn, Olympic Việt Nam sẽ gặp Iran và Saudi Arabia. Theo điều lệ ASIAD, 12 đội nhất, nhì, của sáu bảng đấu cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành suất vào vòng 16 đội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm