HLV Polking: 'Thái Lan sẽ chơi tấn công, Việt Nam phải phòng ngự'

19h30 hôm nay (23-12), tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore. Đây được mệnh danh là trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á.

Tư thế nhà vô địch!
Tư thế nhà vô địch!
(PLO)- HLV Park Hang-seo cho biết lối chơi của đội tuyển Thái Lan chưa có gì nổi bật nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm, trong khi đồng nghiệp trẻ Polking mơ ước một lần qua mặt nhà vô địch Đông Nam Á.

Phát biểu trước cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Mano Polking của Thái Lan và HLV Park Hang-seo của Việt Nam đều bày tỏ sự tôn trọng đối phương nhưng họ khẳng định sẽ cố gắng giúp đội nhà giành chiến thắng.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chưa thua bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào với thành tích 20 trận bất bại, trong đó có 15 chiến thắng. HLV Polking tự tin cho biết Thái Lan sẽ khiến HLV Park Hang-seo nếm mùi thất bại đầu tiên trước các đội bóng Đông Nam Á.

Các cầu thủ Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam trong không khí vui vè. ẢNH: BANGKOK POST

HLV Mano Polking cho biết: “Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chưa bao giờ thua Thái Lan. Nhưng tôi nghĩ rằng luôn có lần đầu tiên trong mọi thứ và chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để giành chiến thắng”.

Việt Nam và Thái Lan hiện được xem là hai đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á. Không ai muốn mình “dưới kèo” đối thủ của mình trong bất kỳ chỉ số nào trong trận đấu, nhất là khả năng làm chủ cuộc chơi và kiểm soát bóng.

HLV Polking khẳng định Thái Lan sẽ không từ bỏ triết lý tấn công, bất chấp đối thủ là ĐKVĐ Việt Nam. Polking cũng tuyên bố Thái Lan sẽ cầm bóng nhiều hơn và buộc Việt Nam phải chơi phòng ngự.

HLV người Đức và Brazil Polking nói: “Việt Nam là nhà ĐKVĐ AFF Cup và Thái Lan là đội giành nhiều danh hiệu AFF Cup nhất so với bất cứ quốc gia nào. Vì thế, đó là áp lực lớn đối với cả hai đội tuyển.

Tôi chắc chắn rằng, đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng giỏi. Chúng tôi dự đoán Thái Lan sẽ cầm bóng trong thời gian nhiều hơn Việt Nam và Việt Nam phải phòng ngự nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi thứ bóng đá tấn công”.

HLV Polking tự tin tuyên bố Thái Lan sẽ chơi tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy Việt Nam vào thế phòng ngự. ẢNH: AN

Polking, 45 tuổi có thời gian ngắn làm việc tại Việt Nam từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay với tư cách HLV trưởng CLB TP.HCM, nhưng ông nói rằng đây không phải là lợi thế và không liên quan gì.

Polking chia sẻ: “Tôi đã làm việc ở Việt Nam trong một thời gian ngắn và điều này có thể không giúp ích được gì nhiều. Nhưng tôi biết tuyển Việt Nam là một đội bóng tốt và tôi biết một số cầu thủ của họ.

Các cầu thủ của họ đã tập luyện cùng nhau trong 5 tháng và rất hiểu nhau. Mặc dù chúng tôi tập luyện cùng nhau trong thời gian ngắn nhưng tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã làm cùng nhau và kết quả của cả đội ngày càng tốt hơn. Vì vậy, đây là một trận đấu tốt cho Thái Lan và Việt Nam”.

Ông Polking nói thêm: “Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào ở giải đấu năm nay nhưng Thái Lan đã ghi bàn trong mọi trận đấu. Chúng tôi tự tin vào bản thân. Chúng tôi sẽ chơi tập trung, kiên nhẫn và cố gắng ghi bàn. Chúng tôi hi vọng Thái Lan sẽ có được bàn thắng và giành kết quả tốt hơn trong 180 phút”.

Các trụ cột của Thái Lan sẽ trở lại đấu Việt Nam sau khi được nghỉ ở trận gặp Singapore. ẢNH: BANGKOK POST

Những cầu thủ chủ chốt của Thái Lan như đội trưởng Chanathip Songkrasin và tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup Teerasil Dangda sẽ trở lại đội hình xuất phát “Voi chiến” sau khi họ được nghỉ ngơi trong trận cuối bảng A thắng chủ nhà Singapore 2-0.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo tỏ ra rất tôn trọng Thái Lan. Chiến lược gia 64 tuổi người Hàn Quốc của tuyển Việt Nam chia sẻ: “Thái Lan luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup. Trong khi chúng tôi cần tìm ra giải pháp để cố gắng ghi bàn vào lưới họ, thì họ cũng tìm cách phá lưới chúng tôi”.

Nói về việc HLV Polking từng dẫn dắt CLB TP.HCM, HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng tôi không cần phải lo lắng về điều đó nhưng ông ấy có thể hiểu các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi cũng hiểu đặc điểm của tuyển Thái Lan vì chúng tôi từng đối đầu với họ nhiều lần”.

HLV Park Hang-seo rất tôn trọng Thái Lan. ẢNH: VFF

Thái Lan là quốc gia giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu 2 năm tổ chức một lần AFF Cup với 5 lần vô địch. Theo sau là tuyển Singapore có 4 lần vô địch, còn tuyển Việt Nam đã 2 lần đăng quang giải đấu này và hiện đang là đương kim vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm