HLV Troussier: “Nhiều người nghĩ đội tuyển VN yếu hơn Iraq, thế cũng tốt”

(PLO)- Nhà cầm quân người Pháp Troussier hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ được tiếp sức từ các cổ động viên khi thi đấu trên sân nhà, đồng thời khẳng định các học trò nỗ lực tối đa nhằm giành kết quả tốt trước đối thủ mạnh đến từ Tây Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời truyền thông tại buổi họp báo trước trận đấu với Iraq đêm 21-11 trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Philippe Troussiertỏ ra tự tin về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, sau trận ra quân thắng chủ nhà Philippines 2-0.

HLV Troussier: "Tôi biết rõ Iraq"

Ông Troussier nói với VFF: “Mỗi trận đấu luôn có tính chất khác biệt, tùy theo đối thủ. Mỗi đối thủ có lối chơi khác nhau và mục tiêu của tôi là điều chỉnh tương ứng để gây khó khăn cho họ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cố hết sức để đạt kết quả tốt. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ có sự tiếp sức của cổ động viên. Hy vọng chúng tôi không chỉ đá với 11 cầu thủ mà 30.000-40.000 khán giả, khiến đối thủ hiểu rằng họ phải đối đầu với áp lực từ số đông người trên sân Mỹ Đình. Tôi mong đội tuyển sẽ giành kết quả tốt”.

Troussier
Đội tuyển VN sẵn sàng cho trận tiếp Iraq đêm 21-11 với hy vọng gây bất ngờ với đối thủ lớn. Ảnh: VFF.

Chiến lược gia người Pháp cho biết, ông đã từng nhiều lần đối đầu với Iraq trong sự nghiệp huấn luyện. Hồi tháng 3 vừa qua, ông cũng đã dẫn dắt đội tuyển U-23 Việt Nam thi đấu với đội tuyển U-23 Iraq tại giải giao hữu Doha Cup.

Ông Troussier chia sẻ thêm: “Tôi biết Iraq và vị thế của họ. Có thể đánh giá Iraq hiện nay thuộc tốp 5 hay 6 châu Á. Vì vậy, về lý thuyết Iraq được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, chơi bóng ở châu Âu. Họ cũng từng vô địch châu Á rồi. Nhưng tôi nói cầu thủ của mình hãy gây khó khăn cho họ.

Tôi biết nhiều người nghĩ đội tuyển Việt Nam yếu hơn, nắm phần thua nhiều hơn. Nhưng như thế cũng tốt, cầu thủ của tôi sẽ nhập cuộc với tư tưởng không có gì để mất, và khát khao chứng minh mọi người nghĩ sai. 3 điểm trước Philippines giúp cầu thủ tôi tự hơn. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội ở trận tiếp theo”.

hlv-troussier-nhieu-nguoi-nghi-doi-tuyen-vn-yeu-hon-iraq-the-cung-tot (2).jpg
Ông thầy người Pháp không ngại các học trò bị đánh giá thấp hơn đối thủ, vì như thế cầu thủ dễ chơi hơn. Ảnh: VFF.

Từ cầm quân đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã xây dựng lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng. Đây cũng là cách đá có nhiều điểm tương đồng với đội tuyển Iraq. Khi được hỏi về điều này, HLV Philippe Troussier cho biết: “Chúng tôi cùng đến từ châu Âu nên giống nhau ở cách xây dựng lối chơi kiểm soát bóng. Kiểm soát bóng khiến đối thủ phải chơi theo chúng tôi.

Kiểm soát bóng cũng là không cho đối thủ tấn công, là cách phòng ngự. Mọi người thấy các đội mạnh thế giới đều kiểm soát bóng, không dễ dàng cho đối thủ giành bóng. Các cầu thủ cần có năng lực tốt hơn, cần tự tin kiểm soát bóng. Chỉ khi làm được như vậy chúng ta mới tự tin đối đầu với đối thủ hàng đầu khu vực”.

Đội hình tuyển VN phù hợp theo từng trận đấu

Ở trận ra quân trên sân của Philippines, ông Troussier đã lựa chọn đội hình ra sân gây nhiều bất ngờ. Nhà cầm quân người Pháp thậm chí dùng sáu cầu thủ dưới 23 tuổi là Võ Minh Trọng, Thái Sơn, Phan Tuấn Tài, Văn Tùng, Đình Bắc và Hồ Văn Cường. Dù vậy, đội tuyển vẫn tự tin cầm bóng, phối hợp triển khai tấn công. Đội mở điểm do công Văn Toàn, trước khi ấn định chiến thắng 2-0 từ cú sút của tài năng trẻ Đình Bắc ở những phút bù giờ.

hlv-troussier-nhieu-nguoi-nghi-doi-tuyen-vn-yeu-hon-iraq-the-cung-tot (5).jpg
Ông Troussier chọn cầu thủ có lối chơi phù hợp, không phải vì tên tuổi. Ảnh: VFF.

Ông Troussier giải thích: “Tôi không phải lựa chọn cầu thủ dựa vào tên tuổi và những gì đã làm ở quá khứ. Tôi chọn tuỳ năng lực, khả năng đóng góp cho từng trận đấu, từng đối thủ. Tiền đạo không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp cho tập thể, cho lối chơi chung thế nào. Mỗi trận có cầu thủ không được vào sân, thậm chí không được đăng ký là bình thường. Tôi nhấn mạnh là tôi không phải HLV chọn cầu thủ theo tên mà chọn theo đội hình phù hợp, cho từng trận đấu”.

Về khả năng đánh bại Iraq, HLV Troussier nói: “Trong bóng đá quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Pháp là ví dụ, khi từng vô địch World Cup 1998 nhưng ngay giải sau bị loại từ vòng bảng dù cũng đội hình như thế. Tôi không muốn so sánh lịch sử, tôi tập trung vào hiện tại. Tôi sẽ điều chỉnh để gây khó khăn cho đối phương. Trận ngày mai không phải chung kết. Đó là một trận thuộc chuỗi ở bảng có bốn đội, mục tiêu là kết thúc trong tốp 2.

hlv-troussier-nhieu-nguoi-nghi-doi-tuyen-vn-yeu-hon-iraq-the-cung-tot (4).jpg
Thủ môn Văn Lâm là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy của đội chủ sân Mỹ Đình. Ảnh: VFF.

Chúng tôi đang tự tin sau khi có 3 điểm. Chúng tôi còn được chơi trên sân nhà. Và khi các cầu thủ rất tự tin, chúng tôi có thể tạo bất ngờ. Các cầu thủ cố gắng phối hợp, di chuyển, chuyền, sút tốt. Nếu chúng tôi tận dụng tốt cơ hội, kết quả tốt sẽ đến”.

Tiền vệ trẻ Thái Sơn cho biết: “Iraq là đối thủ mạnh. Họ vừa thắng Indonesia 5-1. Toàn đội nghiên cứu kỹ về đối thủ và chuẩn bị tốt cho trận đấu. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ của cổ động viên. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng thi đấu hết mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm