HLV Troussier và triết lý không ngôi sao

(PLO)- Ông thầy người Pháp rất thẳng thắn với các học trò khi không cần biết cầu thủ giỏi cỡ nào, nổi tiếng ở CLB ra sao, chỉ cần phù hợp với cách đá của ông và luôn cống hiến hết mình mỗi khi ra sân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân HLV Philippe Troussier đã gửi thông điệp rõ ràng với các cầu thủ Việt Nam (VN) đang và sắp có thể là học trò của ông trong tương lai. Không có trường hợp ngoại lệ giữa những cầu thủ nổi tiếng hoặc được xem là giỏi nếu ông thầy người Pháp cảm thấy chưa phù hợp với triết lý bóng đá của ông và thái độ tập luyện chưa đúng mực.

Dễ thấy sau những đợt hội quân U-23 VN đến gần 50 cầu thủ, ông cũng đã nhanh chóng nhìn ra hạn chế của họ, chủ yếu trong hai yếu tố quan trọng đó. HLV Troussier đã gạch tên 25 cầu thủ với nhiều nhân tố tiềm năng và chỉ giữ lại 23 học trò mà ông cho là đáp ứng đầy đủ nhất yêu cầu của mình, trong đó gồm năm cầu thủ trẻ dưới 20 tuổi.

HLV Troussier và các cầu thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Troussier và các cầu thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Dĩ nhiên, trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ trẻ VN gửi cho Ban tổ chức SEA Games 32 vẫn có cửa cho những cái tên bị gạch trở lại nếu màn thể hiện của họ tại các sân chơi trong nước trở lại từ đầu tháng 4 có biến chuyển.

Phương pháp chọn người và huấn luyện của ông Troussier có nhiều nét khác với các đời thầy ngoại tiền nhiệm khi chú trọng duy trì một tập thể đoàn kết, phù hợp và không nhìn vào sự lấp lánh của ngôi sao. Thực tế bóng đá VN từng có nhiều HLV ngoại cần một nhóm cầu thủ trung thành và việc đưa họ lên tuyển một cách dễ dàng theo kiểu bằng mặt, bằng lòng, không hẳn vì phong độ, trình độ ở thời điểm đó.

Phương pháp chọn người và huấn luyện của ông Troussier có nhiều nét khác với các đời thầy ngoại tiền nhiệm khi chú trọng duy trì một tập thể đoàn kết, phù hợp và không nhìn vào sự lấp lánh của ngôi sao.

Ông Troussier nói đi đôi với làm qua cách ông chọn cầu thủ dựa vào phong độ hiện tại mà không vì tiếng tăm hay công trạng. Hai cầu thủ ghi bàn trong trận giao hữu duy nhất thắng Phú Thọ 2-1 đã phải ngồi nhà để thay thế bằng các đàn em U-20 ở hàng công vừa góp mặt tại vòng chung kết U-20 châu Á cho giải mời Doha Cup sắp tới. Cách ứng xử sòng phẳng của HLV Troussier ở đội trẻ như lời nhắn nhủ cho tuyển quốc gia khi cầu thủ phải có trình độ cao với một thái độ nghiêm túc, phù hợp chứ không cần mức độ nổi tiếng.

Ông Troussier là thầy mới, có phương pháp khác với những HLV cũ, với sự hiệu quả và tự tin cao độ khi từng giúp đội tuyển Nam Phi, Nhật Bản đá vòng chung kết World Cup. Không ai nghi ngờ năng lực hay sự mát tay của ông thầy người Pháp trong công việc với sự công tâm. Chỉ không biết ông Troussier khi gắn bó đủ lâu ở làng bóng VN và hiểu rõ hơn cách thức làm việc trong môi trường mới, ông có thay đổi hay không thì phải chờ.•

U-23 Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh ở Doha Cup

Thầy trò HLV Troussier lên đường sang Qatar vào ngày 18-3 chia thành hai nhóm, một nhóm khởi hành trên chuyến bay lúc 9 giờ và nhóm còn lại di chuyển lúc 19 giờ 30. Đội tuyển U-23 VN sẽ lần lượt gặp U-23 Iraq (ngày 23-3) và U-23 UAE (ngày 26-3). Tùy thuộc vào kết quả ở hai trận này, học trò ông Troussier ngày 28-3 tiếp tục chạm trán với một trong các đội U-23 Thái Lan, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc hoặc chủ nhà Qatar. Ba trận đấu với các đối thủ mạnh sẽ giúp các cầu thủ trẻ VN tích lũy thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào cuối tháng 4. Năm ngoái, U-23 VN do trợ lý của HLV Park Hang-seo cầm quân dự giải này xếp hạng 9/10. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm