Học viện Nutifood JMG giành vé vào vòng knock out

Chiều 23-12, các cầu thủ trẻ Học viện Nutifood JMG đã thắng nhẹ nhàng U-21 Nam Định với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Thái Quốc Cường ở phút 80 để thẳng tiến vào bán kết.

Sau ba trận đấu vòng bảng, thầy trò Guillaume có 6 điểm với hai trận thắng SL Nghệ An 4-3, Nam Định 1-0 và xen kẽ là trận thua ngược Hà Nội 1-2, đứng nhì bảng B và chính thức có mặt tại cuộc chơi knock out sắp tới.

Ai cũng biết các cầu thủ Học viện Nutifood JMG lần đầu tiên đá giải U-21 có tuổi đời còn rất trẻ, với chỉ một cầu thủ sinh năm 2000, hai cầu thủ sinh năm 2001, còn lại toàn bộ sinh năm 2002 hoặc 2003, ở lứa tuổi 19. Mới hồi tháng 4-2021, các cầu thủ măng non còn chơi giải U-19 quốc gia nhưng chỉ sau nửa năm, họ trưởng thành vượt bậc với lối thi đấu cống hiến và đẹp mắt ở giải U-21 toàn quốc.

Lứa cầu thủ trẻ của Học viện Nutifood gây tiếng vang ở lần đầu tiên dự giải U-21 đã vào tốp bốn đội mạnh nhất. 

Lần đầu tiên giành vé chơi vòng chung kết U-21, các học trò ông Giullaume đã xuất thần qua mặt đội bóng giàu truyền thống SL Nghệ An từng năm lần vô địch với cuộc rượt đuổi tỉ số thú vị 4-3. Tuy nhiên, ngay trận thứ hai, những cầu thủ trẻ hồn nhiên bị thua ngược Hà Nội 1-2 và chính đối thủ này đã thắng như chẻ tre cả ba trận vòng bảng.

Bước vào trận cuối vòng bảng có tính chất quyết định, Học viện Nutifood JMG vẫn trung thành với lối đá nhỏ giàu kỹ thuật với U-21 Nam Định. Có thời cơ ghi bàn trước ở cuối hiệp một nhưng tiếc là pha lốp bóng từ 30 mét của Quốc Lộc khi thoáng thấy thủ thành đối phương lên cao lại bay ra ngoài cột dọc.

Học viện Nutifood JMG không vội vàng trong hiệp hai khi ở trận đấu cùng giờ, U-21 Hà Nội có bàn thắng vào lưới SL Nghệ An. Điều này có nghĩa, thầy trò ông Guillaume chỉ cần thủ hòa với Nam Định đủ lấy vé nhì bảng đi tiếp.

Các học trò Guillaume có 6 điểm sau ba trận vòng bảng. Ảnh: ANH THÔNG.

Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Nam Định buộc phải thắng nhưng các pha tấn công đều không thể khoan thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đội bạn. Đã thế, vận may lại mỉm cười với Học viện Nutifood JMG ở phút 80, chân sút Nguyễn Thái Quốc Cường có bóng đối diện cầu môn và cú ra chân đưa bóng đi chéo góc khiến thủ thành Nam Định bất lực.

Bàn thắng quý giúp đồng đội vững tin hơn và cách đá chặt chẽ của học trò ông thầy người Pháp không cho đồng nghiệp bất kỳ một cơ hội nào. Chiến thắng đã đưa thầy trò Guillaume góp mặt vào cuộc chơi lớn ở lần đầu khó quên.

Hiện tại, vòng chung kết U-21 quốc gia mới xác định hai cái tên vào tốp bốn đội mạnh nhất là U-21 Hà Nội (nhất bảng B) và Học viện Nutifood JMG (nhì bảng B), trong khi cuộc đua ở bảng B sẽ ngã ngũ vào chiều 24-12 với hai gương mặt tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm