Indonesia bỏ cuộc SEA Games, ông Chung mừng ra mặt

(PLO)- Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức SEA Games 32, bảng A môn bóng đá nữ chỉ còn bốn đội tham dự gồm Việt Nam, Philippines, Myanmar và Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Indonesia thông báo chính thức về việc rút lui của đội tuyển nữ tại cuộc chơi tổ chức ở Campuchia từ cuối tháng 4. Ngay từ đầu, đội tuyển quốc gia nữ Indonesia được dự đoán sẽ không tham dự SEA Games 2023 khi không tham gia vào quá trình bốc thăm vào ngày 5-4.

Ở buổi lễ bốc thăm, tuyển nữ Indonesia vào bảng A cùng với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. Sự vắng mặt của nữ Indonesia đồng nghĩa với cuộc chiến giành huy chương vàng SEA Games 32 chỉ còn sự tham gia của 8 đội. Hiện tại, đội tuyển nữ Indonesia đang có mặt tại Lebanon để tham dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 đối đầu với chủ nhà (ngày 8-4) và Đài Loan (ngày 11-4).

Việc không có tuyển nữ Indonesia là một tin vui cho thầy trò HLV Mai Đức Chung bởi số trận thi đấu tại vòng bảng của các cô gái Việt Nam sẽ ngang bằng với các đội ở bảng B. Theo VFF từ đánh giá của ông Chung, việc Indonesia rút lui không tham dự môn bóng đá nữ tại SEA Games 32 có lợi cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Indonesia vừa chính thức rút lui khỏi SEA Games 32. Ảnh: PS.

Tuyển nữ Indonesia vừa chính thức rút lui khỏi SEA Games 32. Ảnh: PS.

Ông Chung chia sẻ: “Sau kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A với năm đội trong khi bảng B chỉ có bốn đội. Theo đó, chúng tôi sẽ phải thi đấu nhiều hơn một trận. Tất nhiên chúng tôi được tập luyện nhiều hơn nhưng với thời tiết nắng nóng tại Campuchia sẽ bất lợi, kéo dài thời gian hơn.

Tôi nghĩ cầu thủ đá nhiều hơn bảng B sẽ mệt mỏi. Hơn nữa, thức ăn có thể không hợp khẩu vị dẫn đến thể lực bị ảnh hưởng. Việc Indonesia rút lui đã dẫn đến sự tương đương thi đấu giữa hai bảng. Và rõ các cầu thủ nữ Việt Nam đỡ mệt hơn, chuẩn bị sức lực cho các trận đấu sau đó. Tất nhiên, tôi đánh giá bảng A nặng hơn, với các đội có sự ngang nhau. Chúng tôi sẽ phải thi đấu cố gắng hết sức để vượt qua vòng bảng với kết quả tốt nhất”.

Theo lịch thi đấu ban tổ chức SEA Games 32 cập nhật, đội tuyển nữ Việt Nam chơi trận mở màn gặp đội tuyển nữ Malaysia vào ngày 3-5 trước khi gặp hai đối thủ Myanmar (ngày 6-5) và Philippines ngày (9-5) trên hai sân vận động Army và Smart RSN (Campuchia).

Các cô gái Việt Nam tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Nepal để thư giãn trước trận tái đấu chủ nhà đêm 8-4. Ảnh: VFF.

Các cô gái Việt Nam tham quan những địa điểm nổi tiếng ở Nepal để thư giãn trước trận tái đấu chủ nhà đêm 8-4. Ảnh: VFF.

Hiện tại, thầy trò Mai Đức Chung đang ở Nepal chuẩn bị chơi trận lượt về vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 gặp đội chủ nhà vào đêm 8-4. Trận lượt đi ngày 7-4, các cô gái Việt Nam dễ dàng đánh bại Nepal với tỉ số 5-1 do công thủ quân Huỳnh Như (2 bàn), Hải Yến, Bích Thùy, Thanh Nhã (mỗi người ghi 1 bàn).

Tuy nhiên, ông Chung vẫn nhắc nhở các học trò tập trung ở trận tái đấu. Chia sẻ trước trận gặp lại tuyển nữ Nepal, ông thầy 74 tuổi bật mí: “Ban huấn luyện vẫn luôn dặn các cầu thủ không nên chủ quan. Đây là trận đấu để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm và tổ chức lối đá phối hợp nhuần nhuyễn hơn, cũng như nắm vững truyền đạt của HLV. Đây cũng là cơ hội cho các cầu thủ trẻ tiếp thu và hòa nhập nhanh cùng các đàn chị”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm