Ít nhất 50 tỉ/năm mới duy trì được 1 câu lạc bộ ở V-League

(PLO)- Kinh phí cho mỗi câu lạc bộ dự giải vô địch quốc gia V-League không thể ít hơn 50 tỉ đồng/năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở VH&TT Đà Nẵng vừa phát đi thông tin liên quan việc câu lạc bộ (CLB) bóng đá SHB Đà Nẵng nhận suất xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải V-League 2023.

Theo Sở VH&TT Đà Nẵng, từ năm 2008, bóng đá Đà Nẵng có sự thay đổi bước ngoặt trong công tác xã hội hóa.

Toàn bộ cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, nhà ở vận động viên tại Làng Thể thao Tuyên Sơn (hơn 41.531 m2), 35 ha tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cùng các phương tiện xe đưa đón và các tuyến từ CLB đến Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Đà Nẵng được chuyển giao hoàn toàn cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

SHB Đà Nẵng xuống hạng sau khi V-League 2023 kết thúc. Ảnh: VPF

SHB Đà Nẵng xuống hạng sau khi V-League 2023 kết thúc. Ảnh: VPF

Việc chuyển giao nhằm phát triển theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp tại Hợp đồng số 05 ngày 13-11-2007 giữa UBND TP Đà Nẵng và SHB. Như vậy, CLB cũng như các tuyến bóng đá trẻ đã được xã hội hoá, hoàn toàn thuộc quyền quản lý của SHB và không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách TP.

Sở VH&TT Đà Nẵng cho hay, sau hơn 20 năm bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp, phần lớn các CLB nói chung và SHB Đà Nẵng nói riêng vẫn phụ thuộc vào sự tài trợ của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã và đang gặp khó khăn.

Việc cấp khoản kinh phí lớn tài trợ hàng năm như hiện tại cho các CLB tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tối thiểu là 15 tỉ đồng cho một CLB ở giải Hạng nhất và khoảng 35 tỉ đồng cho CLB dự V-League.

Thực tế, theo Sở VH&TT Đà Nẵng, kinh phí cho mỗi CLB dự V-League không thể ít hơn 50 tỉ đồng/năm mới giúp CLB bảo đảm hoạt động, đây là một nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp.

Sự tồn tại và phát triển của SHB Đà Nẵng cũng như nhiều CLB bóng đá hoàn toàn tùy thuộc vào sự phát triển của doanh nghiệp nên tính ổn định, bền vững không cao. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ ngân sách nhà nước cho SHB Đà Nẵng gặp khó khăn do không phù hợp với các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thời gian tới, Sở VH&TT Đà Nẵng sẽ đề xuất lãnh đạo TP có buổi làm việc với Công ty CP Thể thao SHB để trao đổi, bàn bạc các nội dung liên quan đến sự tồn tại và phát triển của CLB.

Đà Nẵng và SHB sẽ bàn thảo việc huy động các nguồn lực trong xã hội, thực hiện công tác xã hội hóa, định hướng phát triển các tuyến bóng đá trẻ, đội bóng đá chuyên nghiệp và công tác tổ chức các trận đấu trên sân Hòa Xuân.

Ngoài ra, Đà Nẵng dự tính phân công trách nhiệm giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong việc phát triển phong trào bóng đá TP để có những giải pháp thiết thực đưa SHB Đà Nẵng trở lại thi đấu ở V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm