Khoe quen lãnh đạo sân bay Chu Lai để lừa chạy việc

(PLO)- Phương nói có quen biết các lãnh đạo sân bay Chu Lai nên có thể xin chuyển với chi phí 500 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Minh Phương (36 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Phương làm việc tại sân bay Chu Lai. Cuối năm 2019, anh PMV (27 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) đang làm việc tại sân bay Đà Nẵng muốn xin về sân bay Chu Lai để gần nhà.

Phương nói quen biết lãnh đạo sân bay Chu Lai để lừa chạy việc. Ảnh: CA

Phương nói quen biết lãnh đạo sân bay Chu Lai để lừa chạy việc. Ảnh: CA

Biết anh V muốn xin chuyển, Phương nói có quen biết các lãnh đạo sân bay Chu Lai nên có thể xin chuyển với chi phí 500 triệu đồng.

Phương yêu cầu anh đưa trước lo việc ban đầu 300 triệu, khi có quyết định sẽ đưa tiếp 200 triệu còn lại và hứa trễ nhất là tháng 6-2020 sẽ có quyết định.

Tin tưởng lời Phương, anh V đã đưa cho Phương 300 triệu đồng. Tuy nhiên, qua thời gian hứa hẹn mà anh V vẫn không xin được việc tại sân bay Chu Lai.

Sau đó, anh V đòi lại tiền thì Phương không trả, trốn tránh không gặp.

Đến tháng 1-2023, anh V gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành tố cáo hành vi lừa đảo của Phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm