Tìm bị hại trong vụ lừa đảo 'chạy việc' ở Quảng Bình

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị những ai bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy việc” nhanh chóng đến trình báo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị đang điều tra và thông báo tìm bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo “chạy việc” của bị can Đậu Thị Liệu (SN 1978, trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Liệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB

Cụ thể, để phục vụ cho công tác điều tra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan CSĐT đề nghị những ai bị Liệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức “chạy việc” đến tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh để trình báo.

Thông tin liên hệ Điều tra viên Nguyễn Quang Phúc, số điện thoại 0984.111.500 để được giải quyết theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố Liệu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, do nợ nần không có khả năng chi trả nên Liệu đã dùng thủ đoạn hứa hẹn xin việc làm vào các cơ quan nhà nước cho một số người dân trên địa bàn và chiếm đoạt số tiền 910 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm