Không thể chấp nhận cách hành xử của Ronaldo

(PLO)- Nhà cầm quân của DC United và huyền thoại của Manchester United, Wayne Rooney đã xới lại chuyện cũ và lên tiếng chỉ trích Cristiano Ronaldo, cho rằng thái độ gần đây của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford là không thể chấp nhận được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo năm nay 37 tuổi, với cách hành xử của siêu sao này là chủ đề bàn tán của giới mộ điệu vào tháng trước vì anh đã chạy thẳng vào đường hầm và bỏ về trước trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà của đội nhà trước Tottenham Hotspur. Sau khi từ chối vào sân thay người trong hiệp hai, tiền đạo kỳ cựu này đã bị loại khỏi đội hình Quỷ đỏ trong trận hòa 1-1 trước Chelsea.

Trong một cuộc tương tác với talkSPORT, đồng đội cũ của Ronaldo - Rooney đã được hỏi liệu Manchester United có phải là đội tốt hơn khi có Ronaldo bên cạnh hay không và huyền thoại của MU đã phản hồi: “Ronaldo gây xao nhãng không cần thiết khi đội bóng đang tái thiết. Cậu ấy nên tập trung vào chuyên môn và sẵn sàng thi đấu khi HLV cần đến. Nếu làm được như thế, Ronaldo mới là tài sản của đội bóng.

Nhưng tôi vẫn nghĩ những điều Ronaldo làm từ đầu mùa giải đến nay đơn giản là không thể chấp nhận được và nếu Roy Keane còn thi đấu thì không đời nào Ronaldo được yên ổn. Đúng là Ronaldo và Messi là hai cầu thủ hay bậc nhất lịch sử và Man Utd có thể chơi hay hơn, nhưng cũng có thể dở hơn khi thiếu Ronaldo".

cristiano ronaldo

Đối tác cũ ở Man United - Rooney không thể chấp nhận cách hành xử của Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Ronaldo, người đã không thể đảm bảo một cuộc chuyển nhượng để rời khỏi Quỷ đỏ vào đầu mùa hè này, mới chỉ bắt đầu 4 trận tại Premier League mùa này. Cho đến nay, anh đã ghi được 3 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến ​​tạo trong 16 lần ra sân trên khắp các giải đấu cho Manchester United.

Ca ngợi những nỗ lực của tân chiến lược gia Erik ten Hag, Rooney nói thêm: “Ten Hag đã làm rất tốt. Lần đầu tôi thấy Man Utd có cá tính riêng trong hai, ba năm qua. Ten Hag đã đặt ra kỷ luật ở đội bóng, và xử lý được những rắc rối từ Ronaldo. Đội bóng đang đi đúng hướng nhưng cần thêm thời gian. Tôi nghĩ sẽ mất thời gian nhưng đó là một bước đi thực sự đúng hướng để cán đích trong top 4 và có suất đá Champions League một lần nữa".

Manchester United hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League 2022-2023 với 23 điểm sau 13 trận, kém vị trí thứ 4 là 3 điểm. Trong khi đó, dù ngồi dự bị nhiều nhưng Ronaldo vẫn có tên trong đội hình 26 người cuối cùng của Bồ Đào Nha tham dự FIFA World Cup 2022 tại Qatar khai mạc ngày 20-11.

erik ten hag

HLV Ten Hag thường chọn thời điểm hợp lý mới tung Ronaldo vào sân. Ảnh: GETTY.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 16 đội của giải đấu năm 2018, Ronaldo đang có nhiệm vụ giúp đội tuyển quốc gia của anh tiến xa hơn nữa ở Qatar để hoàn thành tủ danh hiệu của mình. Cho đến nay, cầu thủ ghi bàn cho quốc gia nhiều nhất mọi thời đại đã ghi được 7 bàn sau 17 trận tại giải đấu.

Ngoài Ronaldo, hai cầu thủ khác của Manchester United cũng đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia cho giải đấu sắp tới. Trong khi Bruno Fernandes dự kiến ​​sẽ đá chính cho đội bóng của HLV Fernando Santos, thì Diogo Dalot được sắp xếp đá dự bị để thay thế hậu vệ phải Joao Cancelo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm