Ngồi ngoài ở Man United, Ronaldo phấn khích lên tuyển Bồ Đào Nha

(PLO)- Tiền đạo của Man United lần thứ năm có tên trong danh sách cuối cùng của đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, ở thời điểm Ronaldo ngồi dự bị khi đồng đội Quỷ đỏ ngược dòng thắng Aston Villa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo cho biết anh “sẵn sàng nâng cao tên tuổi của Bồ Đào Nha lên rất cao” sau khi được điền tên vào đội hình tham dự World Cup của nhà cầm quân Fernando Santos. Trong lúc nhận tin lên tuyển quốc gia, Ronaldo bị bệnh và không có mặt ở đội hình của HLV Ten Hag khi chủ nhà Man United ngược dòng đánh bại Aston Villa tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh.

Cầu thủ 37 tuổi lần thứ năm duy nhất góp mặt ở vòng chung kết World Cup mà nhiều người cảm thấy đây là lần xuất hiện cuối cùng của anh trên sân khấu lớn nhất thế giới. Từng giành được mọi danh hiệu lớn trong bóng đá cấp CLB châu Âu, nhưng World Cup là giải quốc tế duy nhất khiến đang trốn tránh Ronaldo.

Bồ Đào Nha đã nâng cao chiếc cúp vô địch Euro 2016 trước khi chạm tay vào chức vô địch Nations League vào năm 2019, nhưng thành tích xa nhất mà họ đã trải qua tại một kỳ World Cup với sự đồng hành của Ronaldo là trận bán kết với Đức năm 2006.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo không có nhiều chỗ chơi ở Man United mùa này nhưng vẫn là nhân tố không thể thiếu trên tuyển Bồ Đào Nha trong mùa World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Siêu sao của Bồ Đào Nha đang giữ kỷ lục quốc tế mọi thời đại với 117 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của mình, với bảy trong số này là ở các trận đấu World Cup. Anh hy vọng sẽ nổ súng nhiều hơn khi đất nước của anh vượt qua một bảng H đầy khó khăn bao gồm Uruguay, Ghana và Hàn Quốc.

Trên Instagram, Ronaldo đã gửi một thông điệp khi HLV Santos lựa chọn anh vào tuyển quốc gia. Ronaldo phấn khích: "Một lần nữa, sẵn sàng nâng cao cái tên của Bồ Đào Nha lên thật cao! Có 26 gương mặt trong danh sách của ông Fernando Santos, nhưng tất cả đều được triệu tập! Tiến lên, Bồ Đào Nha”.

Ronaldo cùng các đồng đội ở Manchester United là chân sút Bruno Fernandes (tham dự kỳ World Cup thứ hai) và Diogo Dalot (lần đầu tiên góp mặt), rất có thể có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Santos.

Chân sút người Bồ Đào Nha năm lần giành Quả bóng vàng có lần thứ năm góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Ảnh: GETTY.

Chân sút người Bồ Đào Nha năm lần giành Quả bóng vàng có lần thứ năm góp mặt trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Ảnh: GETTY.

Các ngôi sao Premier League khác như Joao Cancelo, Ruben Dias, Bernardo Silva (đều của Manchester City), Ruben Neves, Jose Sa, Matheus Nunes (của Wolves) và Joao Palhinha (Fulham) cũng có mặt, cũng như tiền đạo của Atletico Madrid, Joao Felix và Rafael Leao (AC Milan),... sát cánh với đàn anh Ronaldo.

Mặc dù không nằm trong số những ứng cử viên mạnh mẽ được yêu thích, nhưng Bồ Đào Nha được coi là những chú ngựa ô cho danh hiệu. Ronaldo bất chấp đã lên hàng lão tướng và phong độ gần đây không cao, nhưng chân sút từng năm lần giành Quả bóng vàng vẫn là một chỗ dựa tinh thần lẫn lối chơi đáng tin cậy của các đàn em. Thậm chí, Ronaldo còn khao khát tiếp tục góp mặt trên tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro khi đã 39 tuổi.

Argentina của Lionel Messi được đánh giá là một trong những đội có nhiều khả năng sẽ đi hết chặng đường. M10 cũng có lần xuất hiện cuối cùng ở World Cup, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tranh cãi giữa hai cầu thủ lớn ở làng bóng thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm