Kiatisak thay thế ông Park, bầu Đức quyết định

(PLO)- Sau khi HLV Park Hang-seo chính thức công bố chia tay bóng đá Việt Nam, có rất nhiều câu hỏi đặt ra về người sẽ thay thế ông thầy người Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Zico Thái là một cái tên quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á và từng nắm đội tuyển Thái Lan giành nhiều chiến tích không thua kém HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân trẻ của đội bóng phố núi HA Gia Lai đã từng giúp Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 2013, hai lần vô địch AFF Cup 2014-2016, bán kết Asiad 2014, vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

HLV Kiatisak trở thành chiến lược gia tiêu biểu số 1 của Đông Nam Á do tạp chí Asean Football bầu chọn trong 10 năm (2010-2020), xếp sau là HLV Park Hang-seo (Việt Nam), Avramovic (Singapore), Rajagopal (Malaysia), Riedl (Indonesia),…

Sự thân thuộc và am hiểu bóng đá Đông Nam Á giúp cho Kiatisak trở thành một trong những ứng cử viên tiềm năng thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Khi hỏi về cơ hội này, Zico Thái khôn khéo lảng tránh với chia sẻ ông còn hai năm hợp đồng với HA Gia Lai.

HLV Kiatisak chuyền quả bóng về phía bầu Đức khi nhận câu hỏi về khả năng ông ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Kiatisak chuyền quả bóng về phía bầu Đức khi nhận câu hỏi về khả năng ông ngồi ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, Kiatisak vẫn úp mở khả năng hợp tác với VFF nếu có lời mời: “Thực sự, không ai có thể biết trước điều gì. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, nhưng trước mắt tôi phải tập trung hết sức mình cho HA Gia Lai”. Cuối cùng, Zico Thái cho biết: “Tôi sẽ tham khảo ý kiến của bầu Đức. Ông ấy là người quyết định tất cả”.

Từ nay đến khi chia tay HLV Park Hang-seo vào cuối tháng 1 sang năm, VFF sẽ tiến hành sàng lọc các ứng cử viên cho chiếc ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Lúc đó, V-League đã kết thúc và dần sáng tỏ việc Kiatisak có phải là một trong những cái tên được VFF chọn lựa hay không.

Còn hiện tại, Zico Thái đang trải qua thời điểm khó khăn nhất ở đội bóng phố núi. Trận đấu mới nhất đêm 18-10, HA Gia Lai đã gục ngã trước chủ nhà Viettel 0-2 ở vòng 20 V-League. Đây là trận thứ tám liên tiếp, thầy trò Kiatisak không biết mùi chiến thắng. Nó xảy ra sau khi họ gặt hái năm chiến thắng liền để nhảy vào tốp đầu bảng xếp hạng.

Văn Toàn và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn sau chuỗi tám trận không biết mùi chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Văn Toàn và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn sau chuỗi tám trận không biết mùi chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HA Gia Lai đã rơi xuống hạng 8 chỉ với 22 điểm, kém đội dẫn đầu Hà Nội 15 điểm lại còn chơi nhiều hơn một trận, nên cơ hội tranh vô địch xem như đã tắt. Thậm chí, họ chỉ còn hơn đội cuối bảng TP.HCM 5 điểm khiến cho khả năng rớt hạng nhen nhóm lên.

Rất thành thật, Kiatisak bộc bạch: “Các cầu thủ HA Gia Lai sa sút tinh thần rất nhiều sau chuỗi trận không thắng. Nhiệm vụ rất lớn của tôi bây giờ là vực dậy tính chiến đấu cho họ. Chúng tôi không còn nghĩ đến việc sẽ tranh vô địch hay vào tốp 3 V-League mùa này. Cái chính là HA Gia Lai phải tìm cách có điểm trong từng trận một”.

Sài Gòn FC bứt phá, Hà Tĩnh lâm nguy

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của SL Nghệ An chiều 18-10 đã giúp Sài Gòn FC tạm nhảy lên hạng 10, dù chơi hơn ba đội xếp sau một trận. Sự bứt phá của thầy trò Phùng Thanh Phương sẽ làm nhóm đèn đỏ TP.HCM, Hà Tĩnh, Nam Định lo sốt vó. Thêm vào đó, SHB Đà Nẵng trong trận đấu sớm với Thanh Hóa đã thắng 1-0 để tạm xếp hạng 9 khiến cho cuộc đua chạy trốn trụ hạng càng thêm căng thẳng và khó lường. Trong khi đó, Hà Tĩnh thực sự lâm nguy sau trận thua chủ nhà Bình Định 1-2. Thầy trò Nguyễn Thành Công đã rơi xuống áp chót bảng chỉ với 17 điểm, bằng điểm với đội đứng cuối TP.HCM nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm