Liverpool đè bẹp Man United

(PLO)- Từng thất bại 0-7 trước Liverpool là trận thua tồi tệ nhất của Man United và thầy trò Ten Hag sẽ trở lại Anfield trong một cuộc khủng hoảng khác, sau khi bị loại khỏi cúp châu Âu, thua nặng Bournemouth 0-3 vào cuối tuần trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trái ngược với không khí ảm đạm của Man United, dù chưa ra sân nhưng Liverpool đang rất hưng phấn. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã lên đầu bảng Ngoại hạng Anh vào cuối tuần, sau khi tái thiết hàng tiền vệ vào mùa hè, và ngày càng tăng hy vọng thách thức danh hiệu.

Liverpool từng kém Man United 8 điểm ở mùa giải trước, nhưng các vấn đề ở sân Old Trafford hiện tại, đặc biệt là bàn thắng khiến họ không phải là ứng cử viên cạnh tranh trong mùa giải này. Số liệu thống kê đơn giản nhất giữa hai đội cho thấy điều đó: Liverpool đã ghi 36 bàn thắng ở Premier League mùa này, gấp đôi so với con số 18 của Man United.

Các học trò HLV Klopp ghi nhiều bàn thắng không phải là một sự may mắn. Liverpool dẫn đầu bảng về số cú sút và số bàn thắng dự kiến, đồng thời có nhiều bàn thắng quan trọng ở cuối trận. Lữ đoàn đỏ ghi nhiều bàn thắng sau phút thứ 60 (18) bằng số bàn thắng mà Man United ghi được từ đầu mùa giải đến nay.

Man United
Salah là nỗi khiếp sợ của Man United vào cuối tuần này ở Anfield. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Man United hiện ghi được ít bàn thắng hơn 14 đội mùa này và không ghi bàn trong 5 trận. Số bàn thắng dự kiến ​​​​của họ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và không đội nào có tỷ lệ chuyển hóa cú sút kém hơn, với tỷ lệ 1,13 bàn mỗi trận.

Đáng sợ nhất trong đội hình Liverpool là tiền đạo Salah đã ghi 11 bàn thắng và có đến 7 đường kiến ​​tạo ở giải đấu mùa này. Đây được xem là một trong những mùa giải hay nhất của Salah tại sân chơi Premier League. Cầu thủ người Ai Cập đã thực hiện nhiều pha kiến ​​tạo mỗi 90 phút hơn bất kỳ mùa giải nào trong 6 mùa giải trước đó của anh tại Anfield.

Không chỉ thế, Liverpool đã chơi mạnh mẽ ở cánh phải trong nhiều năm nay, nhưng Dominik Szoboszlai đã mang đến cho họ một khía cạnh mới. Cầu thủ người Hungary khôi phục lại năng lượng cho hàng tiền vệ của Liverpool cùng sự sáng tạo mà các tiền vệ của HLV Klopp trước đây còn thiếu. Szoboszlai đã tạo ra 2,12 cơ hội mỗi 90 phút ở giải đấu mùa này, nhiều nhất CLB.

liverpool-de-bep-man-united (2).jpg
Tân binh Hojlund chưa ghi bàn nào cho Man United ở sân chơi Premier League. Ảnh: GETTY.

Cũng giống như đội bóng mới của mình, Rasmus Hojlund đã trải qua một mùa giải kỳ lạ, khi anh ghi năm bàn sau sáu trận vòng bảng Champions League nhưng không có bàn thắng sau 12 trận ở Premier League. Hojlund là một trong hai cầu thủ, cùng với William Osula của Sheffield United, đá chính từ 5 trận trở lên ở vị trí tiền đạo cắm mùa này và không ghi bàn một lần nào.

Hojlund có trung bình 26,8 lần chạm bóng mỗi 90 trận và không có gì đáng ngạc nhiên khi anh xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng các tiền đạo ở Premier League về số cú sút cùng số bàn thắng dự kiến.

Chưa kể, Man United phụ thuộc rất nhiều vào Bruno Fernandes khi tạo ra 25% cơ hội cho đồng đội, nhưng anh lại bị treo giò vào cuối tuần này, cùng với 13 ca chấn thương sẽ khiến Quỷ đỏ khó làm nên chuyện ở Anfield, nếu không muốn nói là không thể. Chỉ có phép màu mới giúp thầy trò Ten Hag gây sốc cho Liverpool.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm