Nguy cơ Ten Hag bị sa thải

(PLO)- Huyền thoại Jaap Stam thừa nhận ông lo sợ cho HLV Erik ten Hag bị sa thải ở Manchester United và cho rằng đồng hương người Hà Lan của ông thiếu sự yên bình và tĩnh lặng để tiếp tục công việc của mình một cách đúng đắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu hậu vệ Man United, Stam nói rằng ông không hiểu tại sao Ten Hagkhông thể ghi dấu ấn dù đã chi hơn 400 triệu bảng cho các cầu thủ mới kể từ khi tiếp quản Quỷ đỏ vào năm ngoái.

Ông cũng lo lắng những cuộc đụng độ giữa HLV Ten Hag và các cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho - chưa kể giới truyền thông - là một dấu hiệu xấu.

Áp lực gia tăng lên Ten Hag mới nhất khi Man United bị loại khỏi Champions League - và hoàn toàn bị loại khỏi bóng đá châu Âu - sau trận thua 0-1 trước Bayern Munich. Đây là trận thua thứ 4 ở vòng bảng thảm hại và khiến họ đứng cuối bảng. Kết hợp với phong độ không ổn định ở Premier League và việc bị loại sớm ở Carabao Cup, Quỷ đỏ đang sa sút trầm trọng sau mùa giải đầu tiên tích cực dưới thời Ten Hag.

Ten Hag
Sau cú ngã ngựa 0-1 trước đội khách Bayern Munich, Quỷ đỏ bị loại hoàn toàn khỏi cúp châu Âu. Ảnh: GETTY.

Stam, người đã giành cú ăn ba cùng Man United năm 1999, đã chỉ ra rằng sự bất đồng của Ten Hag với các cầu thủ là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mọi thứ đang không ổn. Stam nói với Sky Bet: “Ông ấy phải lo lắng và suy nghĩ về những gì sắp xảy ra, thậm chí chấp nhận bị sa thải. Ten Hag có vấn đề về cách quản lý con người cũng như cách làm việc.

Ten Hag phải đối phó với cầu thủ, từ chuyện của Ronaldo, đến Sancho, có lẽ tiếp theo là Raphael Varane. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra ở đó không. Hơn nữa, việc cấm các nhà báo tham gia các cuộc họp báo là không có lợi cho Ten Hag với tư cách HLV.

Ten Hag cần có sự yên bình và tĩnh lặng, không nên để người ta chú ý quá nhiều đến những thứ khác ngoài chuyên môn, như mâu thuẫn với cầu thủ và báo chí. Ông ấy cần phải hoàn toàn tập trung và không để phân tâm về cách xử lý cầu thủ. Tôi lo lắng cho Ten Hag và những sự việc đã xảy ra chính là một phần lý do Man United không đạt được kết quả tốt như mong muốn”.

nguy-co-ten-hag-bi-sa-thai (4).jpg
Cựu trung vệ MU Jaap Stam lo lắng thay cho Ten Hag với nguy cơ bị sa thải, sau một mùa giải có thành tích tốt. Ảnh: GETTY.

Man United đang chao đảo từ kết quả tồi tệ này đến kết quả tồi tệ khác, và thật khó để xác định lối chơi khác biệt của HLV Ten Hag, trái ngược với đội bóng Ajax của ông đã thống trị bóng đá Hà Lan và lọt vào bán kết Champions League.

Stam phân tích thêm: “Tôi tôn trọng những gì Ten Hag đã làm ở Hà Lan và những gì ông ấy đã làm năm ngoái tại Manchester United. Tôi nghĩ Ten Hag là một HLV giỏi nhưng tôi cũng đang tự hỏi lại điều này? Vì chúng ta không biết đến bao giờ sẽ thấy phong cách chơi này mà chúng ta thấy ở Ajax?

Mọi thứ ở Man United cũng liên quan đến cầu thủ của Ten Hag, khi ông ấy đầu tư rất nhiều tiền vào những cầu thủ để mang về. Nhưng họ liệu có phải là những người chơi phù hợp không?”.

nguy-co-ten-hag-bi-sa-thai (3).jpg
Cầu thủ Man United đang sa sút tâm lý sau những trận thua gần đây. Ảnh: GETTY.

Về triết lý thi đấu của Ten Hag, Stam nói rõ hơn: “Mùa giải đầu tiên, Ten Hag đã làm rất tốt khi giành được một danh hiệu, một trận chung kết khác và một suất dự Champions League. Nhưng nó không thể hiện rõ cách chơi của Man United sau một quá trình chuyển đổi.

Bây giờ, ngày càng rõ hơn điều chúng tôi biết Ten Hag muốn chơi là dựa vào sự chủ động kiểm soát bóng, di chuyển nhiều, tiến về phía trước, chiếm ưu thế ở phần sân đối phương,… nhưng họ chưa làm tốt những điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm