Malaysia đổi ý chọn sân Bukit Jalil đấu AFF Cup

(PLO)- Cuối cùng Malaysia đã quyết định chọn Bukit Jalil làm “sào huyệt” tranh tài các trận đấu tại AFC Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiền sảnh sân vận động quốc gia Malaysia - Bukit Jalil. Ảnh: PHẠM HUY

Tiền sảnh sân vận động quốc gia Malaysia - Bukit Jalil. Ảnh: PHẠM HUY

Sáng 29-10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức thông báo, các trận đấu tại AFF Cup 2022 của tuyển Malaysia (từ ngày 20-12 đến ngày 16-1) sẽ được diễn ra trên sân Bukit Jalil.

Theo NTS cho biết thông tin tích cực trên loại bỏ sự nghi ngại, “Cọp vằn” không được thi đấu tại Bukit Jalil, do sân vận động quốc gia phải đóng cửa phục vụ cho việc sửa chữa.

Trước đó, FAM từng liệt kê các sân Sultan Ibrahim, KLFA, Hang Jebat, Sultan Mizan Zainal Abidin sẽ là những địa điểm thay thế nếu sân vận động quốc gia không thể hoạt động.

Đội tuyển Malaysia chắc chắn muốn được thi đấu trên sân Bukit Jalil, nơi “Cọp vằn” gặt hái thành tích tốt mùa này khi chỉ để thua một trong số năm trận đã diễn ra trên sân đấu có sức chứa hơn 87.000 người.

Trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Malaysia sẽ chơi trên sân nhà tiếp Lào vào ngày 24-12, Singapore vào ngày 3-1. Hai trận đấu sân khách, Malaysia lần lượt gặp Myanmar ngày 21-12, đối đầu tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt vào ngày 27-12.

Sân Bukit Jalil từng đóng cửa để sửa chữa kể từ ngày 15-6, tạm thời mở lại để tổ chức trận chung kết FA Cup giữa hai CLB Terengganu và Johor Darul Ta'zim ngày 10-9.

Dự kiến trước thềm chiến dịch AFF Cup 2022, các học trò của HLV Kim Pan-gon sẽ đá trận giao hữu với Campuchia trên sân Bukit Jalil ngày 9-12. Sau đó, Malaysia tiếp Maldives trên sân KLFA ngày 14-12.

Bukit Jajil đem đến sức mạnh tinh thần to lớn đối với các tuyển thủ malaysia. Ảnh: NST

Bukit Jajil đem đến sức mạnh tinh thần to lớn đối với các tuyển thủ malaysia. Ảnh: NST

Nếu lọt tiếp vào vòng bán kết AFF Cup, tuyển Malaysia tiếp tục chọn Bukit Jalil làm sân nhà, tranh tài vào các ngày 6 hoặc 7-1, ngày 9 hoặc 10-1-2023.

Tổng thư ký FAM - Noor Azman Rahman hồ hởi chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng Thể thao - Ahmad Faizal Azumu vì những nỗ lực giúp tuyển Malaysia được thi đấu tại sân vận động quốc gia.

Chúng tôi biết rõ tình trạng mặt sân của Bukit Jalil và sẽ phối hợp với ban lãnh đạo, nhằm đảm bảo mặt sân luôn trong tình trạng tốt nhất. Chúng tôi kỳ vọng, người hâm mộ Malaysia cũng có thể phát huy sức mạnh trên sân vận động quốc gia trong suốt thời gian diễn ra AFF Cup, như cách họ đã từng thể hiện tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 năm ngoái”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm