Malaysia xác định bảng B với Việt Nam mới là bảng tử thần

(PLO)- Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, dư luận Malaysia xem bảng B, nơi có tuyển của họ cùng Việt Nam (VN), Singapore, Myanmar và Lào là mới là bảng tử thần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều này ngược với giới chuyên môn và người hâm mộ VN khá bình thản, thậm chí còn xem bảng B là bảng dễ chịu. Dư luận Malaysia nói rằng đội tuyển Malaysia qua bảy trận gần đây nhất đối đầu với tuyển VN thì chưa bao giờ biết đến chiến thắng qua chuỗi sáu trận thua và một trận hòa.

Riêng tuyển Malaysia dưới thời HLV Kim Pan-gon từng chạm trán với Singapore tại giải quốc tế hồi tháng 5 thì đã thua 1-2.

Malaysia qua bảy trận gần đây nhất đối đầu với tuyển VN thì chưa bao giờ biết đến chiến thắng.

Malaysia qua bảy trận gần đây nhất đối đầu với tuyển VN thì chưa bao giờ biết đến chiến thắng.

Khu vực Đông Nam Á có nhiều cặp đấu thuộc “siêu kinh điển”, chẳng hạn như Thái Lan - VN, Singapore - Thái Lan, Singapore - Indonesia, đặc biệt là Singapore - Malaysia có những ký ức mạnh từ những thập niên 1960 và vẫn duy trì đến nay. Trớ trêu là lịch sử những cuộc chạm trán giữa Singapore - Malaysia lại thường có phần thắng nghiêng về Singapore. Malaysia ở những thời điểm đội tuyển của họ được xem là tốt nhất thì vẫn hay kỵ với Singapore.

Còn với đội tuyển VN kể từ khi được HLV Park Hang-seo dẫn dắt thì luôn là khắc tinh của bóng đá Malaysia.

Malaysia cũng đánh giá cao đội tuyển Lào qua những lần thua đau trong lịch sử. Hầu hết bài báo ở Malaysia ra ngày 31-8 đều nhận định rằng Lào là đội tuyển phát triển rất nhanh và điều này khiến đội tuyển Malaysia không dễ gì đánh bại những cầu thủ từ đất nước triệu voi.

Đội tuyển Lào kể từ khi được HLV Michael Weiss dẫn dắt đã có bước tiến bộ rất nhanh. HLV Weiss nắm cùng lúc cả các đội trẻ U-19, U-23 lẫn đội tuyển quốc gia nên ông hình thành được lối đá chung có cá tính từ lứa trẻ lên đội tuyển. Thành tích nổi trội mới nhất của HLV Weiss cùng bóng đá Lào là đưa đội U-19 Lào vào chung kết U-19 Đông Nam Á, trong khi lứa U-19 VN thì xếp sau chỉ giành được HCĐ.

Với HLV Kim Pan-gon người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia dù chưa một lần chạm trán với đồng hương Park Hang-seo của tuyển VN nhưng ông thừa nhận rằng VN là đội mạnh nhất bảng B. Tuy vậy, ông Kim Pan-gon vẫn nói một cách cứng rắn: “VN là đội mạnh nhất bảng B nhưng tôi không quan tâm đội nào mạnh nhất hay yếu nhất mà chỉ tập trung làm điều tốt nhất để đội tuyển Malaysia có thể đánh bại mọi đối thủ”.

Ông Kim Pan-gon còn chỉ ra rằng AFF Cup 2022 diễn ra từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 là một cuộc chiến và nhiệm vụ của ông rất nặng, rất thách thức nhưng thầy trò ông không ngán ngại đội bóng nào cả.

+ AFF Cup 2022 quy tụ HLV người Hàn Quốc nhiều nhất với ba HLV là Park Hang-seo (VN), Shin Tae-yong (Indonesia) và Kim Pan-gon (Malaysia).

+ Bảng B có số lần vô địch là bảy lần, trong đó Singapore bốn lần, VN hai lần và Malaysia một lần. Trong khi bảng A có sáu lần vô địch và cả sáu lần đó đều thuộc về đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, bảng A cũng có đội đạt kỷ lục sáu lần vào chung kết nhưng chưa một lần vô địch là đội Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm