Messi bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đồng nghiệp

(PLO)- Tiền đạo người Hà Lan Wout Weghorst cho biết mình sốc và thất vọng với phản ứng của Lionel Messi sau trận tứ kết thứ hai tại FIFA World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Argentina đã đánh bại Hà Lan 4-3 trong loạt sút luân lưu, sau 120 phút hòa nhau 2-2 để lọt vào bán kết. Trận đấu này cũng đi vào lịch sử như một trận đấu đầy kịch tính với cường độ cao.

Cả hai đội đã chiến đấu hết mình trên từng mét sân và cuối cùng, đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng nhọc nhằn. Đáng chú ý sau trận đấu, người ta thấy Messi lăng mạ Weghorst khi tiền đạo người Hà Lan bước đến tính bắt tay đồng nghiệp Argentina.

Nói chuyện với giới truyền thông Hà Lan, chân sút Weghorst đã nói về hành động của Messi là thiếu tôn trọng và khiến anh ấy bối rối tại thời điểm đó với chỉ trích: “Tôi muốn bắt tay anh ấy sau trận đấu. Tôi rất tôn trọng Messi với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Nhưng anh ấy hất tay tôi sang một bên và không muốn nói chuyện với tôi. Tiếng Tây Ban Nha của tôi không tốt lắm, nhưng tôi nghĩ Messi đã nói những lời thiếu tôn trọng và điều đó làm tôi thất vọng”.

Weghorst cho là Messi lăng mạ anh sau trận đấu. Ảnh: GETTY.

Weghorst cho là Messi lăng mạ anh sau trận đấu. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo của Burnley là vị cứu tinh của Hà Lan trong trận tứ kết khi anh lập cú đúp trong những giây phút bù giờ của trận đấu để đưa hai đội tiếp tục phân thắng bại trong hiệp phụ và trên chấm luân lưu. Phút 83, Weghorst đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Sau đó, trong thời gian bù giờ, anh đã ghi một trong những bàn thắng sáng tạo nhất trong lịch sử World Cup để hòa Argentina 2-2. Nhưng thật không may cho Wout Weghorst và đội tuyển Hà Lan, khi họ sút hỏng hai quả 11 mét đầu tiên giúp Argentina chiến thắng và giành quyền vào bán kết gặp Croatia.

Rắc rối khác của Argentina ở trận đấu này cũng liên quan đến Messi khi anh chỉ trích trọng tài. Theo đó, trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan diễn ra hỗn loạn khi trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz rút thẻ vàng tổng cộng 17 lần. Các cầu thủ và thành viên khác của cả hai đội được cho là thường xuyên mất bình tĩnh khi thời gian trận đấu cạn dần.

Đội trưởng Argentina chê trách trọng tài người Tây Ban Nha thiếu trình độ. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Argentina chê trách trọng tài người Tây Ban Nha thiếu trình độ. Ảnh: GETTY.

Sau khi Argentina đánh bại Hà Lan trong loạt sút luân lưu, Messi chỉ trích trọng tài trên sân và cho rằng ông không đủ trình độ: “Tôi không muốn nói về sai lầm của trọng tài vì sau đó tôi có thể bị trừng phạt. Những điều chúng tôi sợ hãi trước trận đấu đã xảy ra (với trọng tài Mateu Lahoz). Tôi không thể nói những gì tôi nghĩ, nhưng FIFA phải xem xét điều này. Họ không thể đưa một trọng tài yếu kém như vậy vào trận đấu này, khi ông ấy không đủ trình độ”.

Có những thông tin cho rằng FIFA đã vào cuộc điều tra Messi và một vài cầu thủ Argentina vi phạm điều lệ cuộc chơi. Đáng lưu ý, các ràng buộc về hành động sai trái của đội bóng khi nhận 5 thẻ vàng khiến cả Argentina và Hà Lan bị phạt 15.000 franc Thụy Sĩ (16.000 USD) giống như hội đồng kỷ luật của FIFA đã hai lần phạt Saudi Arabia tại World Cup lần này.

Tuy nhiên, có thể Messi sẽ không bị treo giò ở trận bán kết do phê phán trọng tài, khi chính FIFA vừa cho trọng tài Antonio Mateu Lahoz người Tây Ban Nha về nước sớm vì sai sót của ông trong trận tứ kết. Riêng với Argentina đã mất Gonzalo Montiel và Marcos Acuna khi hai hậu vệ này bị FIFA treo giò vì nhận hai thẻ vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm