Messi chấp nhận đá "giải đấu cấp thấp"

(PLO)- Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami đã gọi giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) là "giải đấu cấp thấp" khi nói về quỹ đạo sự nghiệp đầy rực rỡ của mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho ấn phẩm New York Post, ngôi sao người Argentina được hỏi về những kế hoạch cho năm 2024 và ưu tiên của anh.

Messi bày tỏ: "Tôi đã nói điều này nhiều lần và đó là sự thật: tôi sẽ luôn cố gắng thi đấu hết mình. Chính tôi là người đầu tiên biết khi nào mình có thể làm được điều gì và khi nào thì không. Tôi cũng biết rằng mình đã đến một giải đấu cấp thấp hơn rất nhiều so với ở châu Âu. Nhưng có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống và bởi cái cách tôi muốn đối mặt với nhiều thử thách và cạnh tranh khác”.

Lionel Messi gia nhập Inter Miami vào tháng 7-2023, sau khi hợp đồng hai năm với đội bóng cũ Paris Saint-Germain kết thúc. Mức thu nhập hàng năm của Messi trong bản hợp đồng hiện tại vào khoảng 50-60 triệu USD, cùng với việc nhận một phần lợi nhuận từ gói mùa giải MLS của hãng Apple.

messi-chap-nhan-da-giai-dau-cap-thap (2).jpg
Tiền đạo người Argentina nhanh chóng tạo nên sự hấp dẫn mới cho giải MLS với những bàn thắng đẹp. Ảnh: GETTY.

Kể từ khi đến Miami, ngôi sao người Argentina đã ra sân 14 lần cho đội bóng, ghi được 11 bàn và có 5 đường kiến tạo, khởi đầu ấn tượng cho sự nghiệp tại đội bóng mới của mình. Tuy nhiên, Inter Miami không thể kết thúc mùa giải theo ý muốn và đã bỏ lỡ cơ hội tham gia tranh vé vớt của khu vực Miền Đông khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 14 trong số 15 đội.

Lionel Messi, người vừa giành được Quả bóng vàng thứ 8 đáng kinh ngạc trong năm nay, đã bày tỏ ý định tiếp tục thi đấu cho đến World Cup 2026, và cũng nhắc đến việc bảo vệ danh hiệu Copa America của Argentina.

"Miễn là tôi cảm thấy tốt và có thể ra sân thi đấu. Tôi sẽ tiếp tục chơi cho đội tuyển quê hương Argentina. Hiện tại, tất cả những gì tôi nghĩ đến là góp mặt ở Copa America 2024 và chơi thật tốt. Thời gian sẽ cho biết liệu tôi có thể tham dự World Cup 2026 hay không. Tôi sẽ ở một độ tuổi (39 tuổi) mà bình thường không cho phép tôi thi đấu tại một giải đấu lớn và khắc nghiệt như thế” - Messi chia sẻ.

messi-chap-nhan-da-giai-dau-cap-thap (1).jpg
Messi bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: GETTY.

Lại nhớ cách đây tròn một năm, vào ngày 5-12-2022, Lionel Messi và đội tuyển Argentina đã đối đầu với đội tuyển Úc kiên cường tại vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup ở Qatar. Bàn thắng của Messi và Julian Alvarez đã giúp Albiceleste giành chiến thắng và tiến vào vòng tiếp theo, mặc dù bàn phản lưới nhà muộn của Enzo Fernandez đã gây ra một chút trục trặc.

Tiền đạo Messi của Inter Miami đã có một trận đấu tuyệt vời đêm đó. Messi chuyền bóng chính xác 88%, bao gồm bốn đường chuyền quan trọng và một đường chuyền dài. Anh cũng thắng được bốn pha tranh chấp và thực hiện sáu cú sút, trong đó có hai lần trúng đích.

Messi đã có 180 lần ra sân cho đội tuyển Argentina và anh có thể sẽ chạm tới con số 200 trước thềm World Cup 2026. Hiện tại, Lionel Messi đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa mùa, với mùa giải MLS mới dự kiến sẽ bắt đầu vào năm mới 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm