Messi lo ngại bỏ lỡ World Cup cuối cùng

(PLO)- Ngôi sao Lionel Messi của Paris Saint-Germain (PSG) đang chuẩn bị cho những gì anh mong đợi là vòng chung kết World Cup cuối cùng vào tháng tới, nhưng anh bị buộc phải dành thời gian chữa trị chấn thương ở thủ đô nước Pháp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã phải chịu một chấn thương mới trước trận lượt về với Benfica vào rạng sáng 12-10, sau khi ngồi ngoài ở Ligue 1 trong trận hòa không bàn thắng với Reims.

Cầu thủ 35 tuổi đang rất khao khát bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu Champions League của mình, sau thất bại ở vòng 16 đội mùa trước. Anh đã khai hỏa trong hai trận đấu vòng bảng gần đây nhất với Maccabi Haifa và Benfica, nhưng sẽ ngồi ngoài trận lượt về với gã khổng lồ Bồ Đào Nha.

Messi gần đây đã thừa nhận World Cup sắp tới chắc chắn là cơ hội cuối cùng của anh ấy, mang đến hy vọng giành được một danh hiệu mà anh và đồng đội đã từng bỏ qua vào năm 2014, trong trận chung kết thua tuyển Đức 0-1. Và Messi cầu nguyện sẽ hồi phục chấn thương nhanh chóng để chơi trọn vẹn ở kỳ World Cup cuối cùng tại Qatar.

Messi bị chấn thương phải xin ra ngoài ở phút 81 trong trận PSG hòa Benfica 1-1 hồi tuần trước. Ảnh: CGI.

Messi bị chấn thương phải xin ra ngoài ở phút 81 trong trận PSG hòa Benfica 1-1 hồi tuần trước. Ảnh: CGI.

Theo Le Parisien, Messi không tham gia vào buổi tập hôm thứ Hai của PSG, với nhiều khả năng anh không thể ra sân ở trận đấu trên sân nhà với Benfica. Cựu ngôi sao của Barcelona bị đau ở bắp chân khiến HLV Galtier và bản thân anh không dám mạo hiểm. Messi đã ngồi dự bị trong trận hòa không bàn thắng trước Reims.

Với việc vắng Messi và Neymar chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị, PSG xuất phát với sơ đồ ba tiền đạo Kylian Mbappe, Pablo Sarabia và Carlos Soler khi gặp đối thủ dưới cơ Reims. Tuy nhiên, PSG đã không thể tìm ra đột biến, sau hơn 45 phút thi đấu còn chơi thiếu người do chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos.

PSG và Benfica đều bất bại ở đấu trường châu Âu mùa này, và hòa 1-1 trên sân Estadio da Luz với một siêu phẩm của Messi cho đội bóng nước Pháp. Hai trận vòng bảng tiếp theo của họ, trên sân nhà trước Benfica và Maccabi Haifa, có nhiều đảm bảo cho đội bóng của Christophe Galtier đứng đầu bảng để vào vòng 16 đội.

Có thể Messi sẽ vắng mặt ở PSG để phục hồi tốt chấn thương và điều anh lo ngại nhất là ảnh hưởng đến World Cup. “Đây là một kỳ World Cup cuối cùng của tôi? Vâng, chắc chắn là thế” - Messi nói với Star + hồi đầu tháng - "Tôi cảm thấy thể chất của mình tốt. Hy vọng tôi có một mùa giải rất tốt trong năm nay, điều mà tôi đã không làm được ở năm trước”.

Tiền đạo người Argentina không mạo hiểm với chấn thương để cho kỳ World Cup cuối cùng của mình trọn vẹn. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Argentina không mạo hiểm với chấn thương để cho kỳ World Cup cuối cùng của mình trọn vẹn. Ảnh: CGI.

Messi gia nhập PSG vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021, sau khi Barcelona mất cân bằng tài chính để giữ chân anh. Chân sút người Argentina chỉ ghi được 11 bàn cả mùa cho PSG - tỷ suất thấp nhất của anh trong hơn một thập kỷ - nhưng đã ghi 8 bàn ở mùa này.

“Tôi bắt đầu tập luyện muộn, chơi không nhịp nhàng, sau khi giải đấu Ligue 1 đã bắt đầu” – Messi giải thích - "Sau đó, tôi khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng lúc trở lại, tôi không may gặp phải chấn thương.

Hiện tại, tôi đang đếm từng ngày cho World Cup. Sự thật là tôi có một chút lo lắng khi muốn nó diễn ra ngay bây giờ. Cảm giác của tôi là bồn chồn khi phải thốt lên rằng: “Chúng tôi đang ở đây chơi World Cup. Và chuyện gì sẽ xảy ra trong lần cuối cùng. Nó sẽ diễn ra như thế nào?”. Tôi mong muốn mọi thứ tốt đẹp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm