Mệt mỏi với đối thủ khó chịu của thầy trò Troussier

(PLO)- Lối đá tấn công và phòng ngự tổng lực của tân HLV Philippe Troussier mặc định cho các học trò ở SEA Games 32 như con dao hai lưỡi khi chơi dưới tiết trời nắng nóng khủng khiếp 40 độ C tại Phnom Penh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận ra quân SEA Games 32 thắng nhẹ Lào 2-0, một số cầu thủ trẻ Việt Nam có thể bị “sốc nhiệt” khiến về cuối trận có đến cùng lúc ba cầu thủ đuối sức bị chuột rút. Trận thứ hai thắng Philippines 3-1 dù chơi lúc 16 giờ nhưng may mắn trời dịu mát hẳn, hiệp hai còn có những cơn mưa nhỏ, giúp cầu thủ hai đội đỡ mệt hơn.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, nhiệt độ tại Campuchia vẫn giữ trên dưới 40 độ C đã gây rất nhiều khó khăn cho các đội thể thao đang tham dự SEA Games 32, không riêng gì bóng đá. Khí trời nóng bức cũng là một phần nguyên nhân làm cầu thủ Malaysia kiệt sức để hai cầu thủ dự bị của Thái Lan vào sân còn khỏe hai lần sút thủng lưới ở những phút cuối, dù HLV Elavarasan không đổ thừa do… ông trời.

Riêng với ông Troussier, nắng nóng dẫn đến mất sức là đối thủ lớn nhất của tuyển U-22 Việt Nam. Chính ông thầy người Pháp đã chia sẻ cầu thủ di chuyển nhiều, cả trong tấn công lẫn phòng ngự với lối chơi tổng lực dễ khiến học trò ông mệt mỏi hơn ở thời điểm cuối trận.

HLV Troussier yêu cầu cao về sự tập trung của các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam trong mỗi buổi tập. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier yêu cầu cao về sự tập trung của các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam trong mỗi buổi tập. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier trước giờ bóng lăn đã nhìn nhận U-22 Thái Lan là đối thủ mạnh nhất về chuyên môn, dù một số đội khác cũng mạnh, buộc các học trò phải tập trung giải quyết từng trận một. Và chắc chắn ông cũng tìm ra những giải pháp đối đầu hợp lý cho từng đối tượng. Nhưng vẫn còn một “đối thủ thời tiết” khó lường sẽ khiến HLV Troussier đầu tư nhiều tâm sức hơn để hạn chế thấp nhất sai sót khi thể lực bị bào mòn.

Rất may mắn cho U-22 Việt Nam có quãng nghỉ ngơi quý giá 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu có tính quyết định suất chơi bán kết gặp Malaysia vào ngày 8-5. Ông Troussier thuận lợi hơn đồng nghiệp Elavarasan khi lấy sức nhàn đánh sức mỏi của cầu thủ Malaysia vừa trải qua 90 phút nhọc nhằn thua Thái Lan 0-2.

Đội tuyển U-22 Việt Nam sau hai ngày tập trung hồi phục thể lực tại phòng gym và thông qua các trò chơi vận động dưới nước, mãi đến chiều 6-5 mới trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp U-22 Malaysia.

Thi đấu dưới tiết trời nắng nóng là một cực hình của các đội tuyển tham dự SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Thi đấu dưới tiết trời nắng nóng là một cực hình của các đội tuyển tham dự SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong mấy ngày qua, HLV Troussier đã dành sự ưu tiên hồi phục sức khỏe cho các học trò để giúp họ đạt thể trạng tốt nhất. Đây là điều tiên quyết trong bối cảnh các trận đấu diễn ra dưới trời nắng nóng, dẫn đến bào mòn thể lực của cầu thủ.

Trên sân tập, ông người Pháp đã tích cực rèn đấu pháp toàn diện cho cuộc đối đầu Malaysia. Ông chỉn chu và kỹ lưỡng trong từng nội dung, thậm chí sẵn sàng dừng buổi tập để truyền đạt hoặc thị phạm rõ ràng hơn ý tưởng cho các học trò.

Chỉ cần giành chiến thắng Malaysia ở trận thứ ba, đội tuyển U-22 Việt Nam mở rộng cửa vào bán kết. Nếu hòa, thầy trò Troussier cũng gặp thuận lợi vì trận cuối vòng bảng dễ toan tính với Thái Lan khi ấy gần như đã bước chân đi tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm