Neymar gửi thông điệp đầy cảm xúc đến Tite

(PLO)- Neymar đã gửi thông điệp xúc động đến ông thầy Tite, người vừa rời ghế HLV trưởng tuyển Brazil sau khi bị Croatia loại ở tứ kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tite, 61 tuổi đã từ bỏ vai trò HLV trưởng tuyển Brazil sau trận thua sốc trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022.

Nhà vô địch thế giới năm lần đã bị loại khỏi World Cup sau khi thua 4-2 trên chấm luân lưu, trong trận đấu mà Neymar ghi bàn mở tỉ số cho Brazil ở hiệp phụ nhưng không giữ được lợi thế để Croatia gỡ hòa 1-1 ở phút 117 hiệp phụ thứ hai. Và bây giờ, siêu sao Neymar đã đăng một lời tri ân chân thành đến HLV Tite trên Instagram của anh.

Neymar bật khóc khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Neymar bật khóc khi Brazil bị loại khỏi World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Siêu sao 30 tuổi của PSG và tuyển Brazil Neymar viết cho Tite: ‘Trước khi gặp mặt ông, chúng ta đã đối đầu rất nhiều và để tôi nói cho ông biết, tôi nghĩ ông thật là phiền phức! Vì ông lập đội để đối đầu với tôi, ông sẽ làm mọi cách để đánh bại tôi và ông vẫn nói xấu tôi. Nhưng định mệnh thật buồn cười phải không? Nó đặt ông làm huấn luyện viên của tôi và tôi là số 10 của ông.

Tôi biết ông với tư cách là một huấn luyện viên và tôi đã biết ông rất giỏi, nhưng với tư cách là một con người, ông tốt hơn rất nhiều! Ông đã gặp tôi, ông biết tôi là ai và đó là điều quan trọng với tôi.

Con đến đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ngài về mọi thứ, tất cả những lời dạy mà Ngài đã ban cho chúng con và còn rất nhiều nữa. Ông sẽ luôn là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi từng có hoặc sẽ có, tôi sẽ luôn ủng hộ ông.

Neymar gửi tình cảm đặc biệt đến Tite. ẢNH: REX

Neymar gửi tình cảm đặc biệt đến Tite. ẢNH: REX

Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến chúng ta tổn thương rất nhiều và những khoảnh khắc sau đó sẽ khiến chúng ta tổn thương trong một thời gian dài. Các bạn xứng đáng đăng quang chiếc cúp này (World Cup).

Tất cả chúng ta đều xứng đáng với tất cả những gì chúng ta đã làm và vì tất cả những gì chúng ta đã từ bỏ để cố gắng đạt được ước mơ lớn nhất của mình. Nhưng Chúa không muốn như vậy, chúng ta cần sự kiên nhẫn. Chúa đã ban cho chúng ta mọi thứ!

Cảm ơn giáo sư Tite vì tất cả những gì đã học được từ ông. Và nếu có một cụm từ mà tôi sẽ không bao giờ quên thì đó là ‘tinh thần mạnh mẽ’ và chúng ta sẽ phải rất mạnh mẽ trong thời điểm đó!

Một cái ôm lớn và cảm ơn ông’.

Neymar và Tite kết thúc hành trình 6 năm 'bên nhau' cùng tuyển Brazil. ẢNH: SUN SPORTS

Neymar và Tite kết thúc hành trình 6 năm 'bên nhau' cùng tuyển Brazil. ẢNH: SUN SPORTS

Tite đã dẫn dắt Brazil đến vòng tứ kết tại hai kỳ World Cup liên tiếp năm 2018 và 2022, nơi đội bóng xứ Samba lần lượt dừng bước trước Bỉ và Croatia. Brazil vô địch Copa America năm 2019, rồi họ lọt vào trận chung kết một lần nữa vào năm ngoái trên sân nhà nhưng để thua Argentina của Lionel Messi 0-1.

Và Tite đã quyết định từ chức sau 6 năm dẫn dắt Brazil. Khi đưa ra quyết định này, Tite đã trở thành huấn luyện viên thứ sáu tại World Cup nói lời chia tay đội tuyển sau khi bị loại. Vài giờ sau, Hà Lan bị Argentina đánh bại ở trận tứ kết, Louis Van Gaal của Hà Lan là HLV thứ bảy ra đi tại World Cup.

Trước đó, HLV Gerardo Martinez cũng chia tay tuyển Mexico sau cú sốc bị loại ở vòng bảng World Cup 2022, HLV Roberto Martinez cũng chịu chung số phận với tuyển Bỉ.

Alves an ủi Neymar sau trận Brazil thua Croatia ở tứ kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Alves an ủi Neymar sau trận Brazil thua Croatia ở tứ kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

HLV Otto Addo của Ghana cũng rời vị trí của mình, trong khi HLV Luis Enrique tạm biệt tuyển Tây Ban Nha sau thất bại cay đắng trước Morocco trên loạt luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Cuối cùng, HLV người Bồ Đào Nha Paulo Bento cũng rời ghế HLV trưởng Hàn Quốc sau khi thua Brazil của HLV Tite và siêu sao Neymar 1-4 ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm