Nghi án bố dùng xăng đốt nhà, khiến con nhỏ tử vong

(PLO)-  Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn do có mâu thuẫn với vợ nên người chồng đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ châm lửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, lãnh đạo UBND xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ nghi án người chồng dùng xăng đốt nhà, khiến con nhỏ tử vong.

Theo đó, khoảng 1 giờ 45 cùng ngày xảy ra vụ cháy tại gia đình bà BTT (45 tuổi) khiến bốn người bị thương, gồm: Anh BVN (con bà T), chị BTTV (vợ anh N) và cháu BGH (bé trai 40 ngày tuổi, con vợ chồng anh N và chị TV).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Tuy nhiên, cháu BGH đã tử vong trên đường đi cấp cứu và đã được gia đình đưa về để lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu nghi vấn do anh BVN mâu thuẫn với vợ, nên đã dùng xăng đổ vào phòng ngủ châm lửa đốt dẫn đến sự việc trên.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tuân Đạo, người mẹ bị bỏng 70%, anh N bỏng 60%, vợ bỏng 50%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm