Nghĩa cử đẹp của Quả bóng vàng Huỳnh Như

(PLO)- Các nhà tổ chức giải thưởng lớn Quả bóng vàng Việt Nam rất xúc động khi nữ tuyển thủ Huỳnh Như gửi tặng chiếc áo thi đấu của mình ở CLB Lank (Bồ Đào Nha) đã bán với giá 50 triệu đồng mua quà tết cho các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022, nữ cầu thủ Huỳnh Như đã tặng Ban tổ chức chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên CLB Lank để bán đấu giá. Đây là chiếc áo Huỳnh Như đã mặc và ghi bàn trong trận đấu với Famalicao ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha đồng thời thủ quân tuyển nữ Việt Nam cũng giành được danh hiệu hay nhất.

Từ Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như bày tỏ: “Huỳnh Như rất vui khi chiếc áo thi đấu mà mình gởi tặng Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng 2022 đã thu về được số tiền 50 triệu đồng. Mình hy vọng sẽ đóng góp những phần quà nho nhỏ đến với các cựu cầu thủ đang gặp hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết này. Xin cám ơn Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam – báo Sài Gòn Giải Phóng đã làm cầu nối cho Huỳnh Như đến với các bậc cha chú chưa có hoàn cảnh thuận lợi trong cuộc sống”.

Hưởng ứng hành động cao đẹp và ý nghĩa của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Cà phê Măng Đen đã mua chiếc áo với số tiền 50 triệu đồng. Số tiền sẽ được Ban tổ chức trao tặng các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tết Nguyên đán 2024.

huynh-nhu.jpg
Nữ tuyển thủ Huỳnh Như từ Bồ Đào Nha chia sẻ cảm xúc của mình với món quà ý nghĩa dành tặng các cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sáng 24-10, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 cũng chính thức khởi động khi công bố thể thức bầu chọn, với sự tham dự của hơn 100 chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao cùng các đơn vị tham gia đồng hành sự kiện.

Giải thưởng năm 2023 sẽ bao gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal (nam); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; Giải cống hiến (2 giải).

Nhà báo Nguyễn Nhật - Trưởng ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam chia sẻ thêm về giải Cống hiến: "Đối với giải thưởng Cống hiến không phải do bầu chọn từ các lá phiếu. Ban tổ chức trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, HLV trong một giai đoạn để xem xét trao giải Cống hiến. Đối tượng cụ thể sẽ được thông tin chi tiết thêm. Ban tổ chức đã từng trao giải thưởng này cho HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung. Cả nền bóng đá ghi nhận sự đóng góp của hai HLV này".

qua-nog-vang-vn-3.jpg
Bên cạnh giải thưởng Quả bóng vàng, Ban tổ chức báo Sài Gòn Giải Phóng còn trao giải Cống hiến cho cho nhân vật có thành tựu nổi bật của làng bóng Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo kế hoạch, đầu tháng 11, Ban tổ chức sẽ gửi thư mời tham gia bầu chọn giải thưởng cùng danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB đang chơi tại V-League, các CLB nữ, futsal, đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước; hạn chót thu phiếu bầu là ngày 28-12-2023.

20 ứng cử viên cho giải thưởng Quả bóng vàng nam gồm: Tuấn Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tuấn Hải, Văn Hậu, Hải Huy, Đặng Văn Lâm, Tiến Linh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phông, Hoàng Vũ Samson, Hồ Tấn Tài, Phan Tuấn Tài, Vũ Văn Thanh.

11 ứng cử viên Quả bóng vàng nữ: Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thanh Nhã, Huỳnh Như, thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Thu, Bích Thùy, Thùy Trang, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến.

qua-nog-vang-vn-4.jpg
Các nhà tổ chức sẽ trao 14 hạng mục trong đêm gala Quả bóng vàng 2023 dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào đầu năm 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

10 ứng cử viên Quả bóng vàng futsal nam: Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng, Ngọc Linh, Châu Đoàn Phát, Tấn Phát, Thịnh Phát, Ngọc Sơn, Minh Tuấn, Hồ Văn Ý.

10 ứng cử viên cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi): Đình Bắc, Thái Bá Đạt, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Đinh Xuân Tiến, Quốc Việt, Văn Việt.

5 ứng cử viên cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa (Hà Nội), Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam), Trần Nhật Lan, Đào Thị Kiều Oanh; 5 ứng cử viên cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Bruno Cunha Cantanhede, De Souza Ferreira Herlison Caion, Jesus Silva Jhon Cley, Rafaelson Bezerra Fernandes, Mansaray Victor Naba.

Lễ trao giải Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1-2024 tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm