Ngoại trưởng Nga tuyên bố nỗ lực cô lập Moscow của phương Tây đã thất bại hoàn toàn

(PLO)- Trở về sau chuyến công du châu Phi, ông Lavrov khẳng định kế hoạch của phương Tây nhằm cô lập Nga đã thất bại hoàn toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10-2 tuyên bố nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga đã hoàn toàn thất bại và Moscow đang xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các nước châu Phi, Trung Đông, châu Á-Thái Bình Dương và những khu vực khác, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Maxim Shipenkov/POOL/REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Maxim Shipenkov/POOL/REUTERS

“Ngày nay chúng ta có thể khẳng định rằng kế hoạch của phương Tây trong việc cô lập Nga bằng cách bao vây chúng ta với một hàng rào phong tỏa đã hoàn toàn thất bại” - ông Lavrov phát biểu trước các nhà ngoại giao Nga sau khi trở về từ chuyến công du châu Phi kéo dài một tuần.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, bất chấp những lời chỉ trích chống lại Nga của Washington, London và Brussels, Moscow vẫn tiếp tục “tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp theo nghĩa rộng nhất” với đa số các quốc gia trên thế giới.

Trong chuyến công du nhiều ngày tới châu Phi, ông Lavrov đã đến thăm nhiều nước, bao gồm Mali, Mauritania, Sudan, Nam Phi, Eswatini, Angola và Eritrea. Ông cũng thăm Iraq trong chuyến đi trên.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây, vốn xấu đi trong những năm gần đây, đã xuống mức thấp nhất sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2-2022.

Đáp trả hành động của Nga tại Ukraine, các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên nền kinh tế của Moscow, đồng thời tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev để nước này chống lại Nga.

Dù vậy, trong bài phát biểu trên, nhà ngoại giao hàng đầu Nga nhấn mạnh Moscow vẫn duy trì đối thoại với các đại diện "có lý trí” đến từ giới chính trị và doanh nghiệp của phương Tây, những người đánh giá cao “tình hữu nghị” với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm