Người dân Hàn Quốc 'trẻ' hơn nhờ bỏ cách đếm tuổi truyền thống

(PLO)- Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật bỏ phương pháp đếm tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả lĩnh vực tư pháp và hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Quốc hội Hàn Quốc ngày 8-12 đã thông qua dự luật bỏ phương pháp đếm tuổi truyền thống và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả lĩnh vực tư pháp và hành chính. Sự thay đổi này sẽ khiến người Hàn “trẻ” thêm 1 hoặc 2 tuổi.

Ở Hàn Quốc hiện nay có 3 hệ thống tính tuổi. Đầu tiên và phổ biến nhất là hệ thống “tuổi Hàn Quốc”, theo đó một người được xem là 1 tuổi kể từ khi sinh ra và sẽ thêm một tuổi vào ngày đầu năm mới.

Hệ thống tính tuổi thứ 2 áp dụng tính tuổi hợp pháp để sử dụng rượu bia và thuốc lá. Theo đó một người được tính là 0 tuổi kể từ khi sinh ra và sẽ thêm 1 tuổi vào ngày đầu năm mới.

Hệ thống thứ 3 là hệ thống mà quốc tế công nhận, trong đó tuổi một người bắt đầu từ 0 lúc sinh ra và thêm một tuổi vào ngày sinh nhật mỗi năm.

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 17-11. Ảnh: REUTERS

Người dân thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 17-11. Ảnh: REUTERS

Việc loại bỏ hai hệ thống đếm tuổi truyền thống trong giấy tờ hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 6-2023.

Nghị sĩ Yoo Sang-bum thuộc đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền cho biết: “Việc sửa đổi giúp giảm chi phí không cần thiết do các tranh chấp pháp lý và xã hội, cũng như sự nhầm lẫn do các cách tính tuổi khác nhau”.

Người dân Hàn Quốc tỏ ra khá vui mừng với sửa đổi mới này. Cô Jeong Da-eun, một nhân viên văn phòng nói với hãng tin Reuters: “Tôi đã từng khá bối rối khi có người nước ngoài hỏi tuổi mình”.

“Ai lại không thích mình trẻ hơn 1,2 tuổi chứ?” - cô cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm