Người phụ nữ trình báo bị cướp ở vùng ven TP.HCM

(PLO)- Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị kẻ cướp đạp xe, lấy đi số tiền năm triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Người phụ nữ trình báo bị cướp ở vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4, Công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai, điều tra truy xét vụ cướp tài sản theo trình báo của người dân trên địa bàn.

Nạn nhân là bà NTN (41 tuổi, quê Quảng Trị). làm nghề bán cá tôm trên đường Trịnh Thị Miếng.

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: HT

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc trên đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ảnh: HT

Trao đổi với PV, bà N cho biết vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày khi bà trên đường đi về nhà. Lúc này, người phụ nữ đi xe máy trong con hẻm trên đường Phạm Thị Dây (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

Trong lúc con hẻm vắng người, hai thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát xe bà N rồi đưa chân đạp khiến người phụ nữ té nhào xuống đường.

Một người đi đường đã giúp đỡ bà N khiến hai thanh niên cướp tiền bỏ đi. Ảnh: HT

Một người đi đường đã giúp đỡ bà N khiến hai thanh niên cướp tiền bỏ đi. Ảnh: HT

Theo bà N, sau khi đạp bà ngã, một người tiến tới đe dọa bà rồi móc sạch tiền để trong túi áo khoác của bà. Hai thanh niên sau đó tẩu thoát.

Bà N cho biết hai thanh niên còn tính cướp thêm xe máy nhưng dừng lại vì có người đi qua, giúp đỡ bà đứng dậy.

Chiếc xe máy mà bà N sử dụng may mắn không bị lấy mất. Ảnh: HT

Chiếc xe máy mà bà N sử dụng may mắn không bị lấy mất. Ảnh: HT

“Do xe máy ngã lên người nên tôi không làm gì được, quần áo ướt sũng. Số tiền năm triệu đồng để trong túi bị lấy mất” – bà N cho biết.

Bà N thông tin thêm rằng thấy hai thanh niên gây án khá quen như đã từng gặp. Vụ việc khiến người phụ nữ bị xây xát ở đầu gối chân trái.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm