Nhật ra nghị quyết lên án Trung Quốc đặt giàn khoan

Nghị quyết nhấn mạnh nỗ lực đơn phương uy hiếp, ép buộc, sử dụng vũ lực để tranh đoạt lãnh thổ, lãnh hải của TQ là không thể chấp nhận được. Nghị quyết kêu gọi TQ kiềm chế hành vi ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại. Nghị quyết khẳng định cộng đồng quốc tế đều quan tâm đến hòa bình và ổn định ở biển Đông. Nghị quyết đề nghị chính phủ Nhật đẩy mạnh hợp tác với Mỹ và ASEAN để kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngày 12-6, Đài Truyền hình trung ương TQ đưa tin hôm 12-6, Bộ Ngoại giao TQ đã ra tuyên bố bác bỏ nghị quyết nêu trên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nhật. Tuyên bố khăng khăng cho rằng hoạt động thăm dò và khoan của TQ được tiến hành trong vùng biển TQ.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm