Những “tiểu xảo” của Trung Quốc để khẳng định thứ chủ quyền phi pháp trên biển Đông

Tại buổi họp báo quốc tế chiều 23-5, các phóng viên đã đặt ra câu hỏi liên quan đến những tiểu xảo của Trung Quốc trong thời gian qua để ngấm ngầm tự nhận chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa.

Trong đó có câu hỏi của Infonet: “Đại biểu tỉnh Lào Cai cho biết một số công dân Việt Nam khi nhập cảnh vào Trung Quốc đã bị yêu cầu ký vào một văn bản công nhận Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Quốc thì mới cho nhập cảnh. Bộ Ngoai giao nghe thông tin và phản ứng như thế nào?"

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao - ông Lê Hải Bình trả lời rõ: “Chúng tôi chưa nhận được thông tin như phóng viên đề cập, nhưng sẽ xác minh lại. Nếu có sẽ giải quyết vấn đề theo đúng pháp luật quốc tế cũng như quan hệ giữa hai bên”.

Trước đây Trung Quốc cũng từng nhiều lần áp dụng những “chiêu trò” để tạo dư luận về vấn đề chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa. Năm 2012, nước này đã ban hành một mẫu hộ chiếu mới cho công dân Trung Quốc, trong đó in bản đồ Trung Quốc và vẽ thêm "đường lưỡi bò", đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông cùng đảo Đài Loan và hai vùng lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ. Thời điểm đó, Việt Nam đã từ chối đóng dấu chứng thực cho các hộ chiếu này và thay bằng thị thực rời. Tiếp sau đó, Philippines cũng trở thành nước thứ hai từ chối đóng dấu vào hộ chiếu mới của Trung Quốc.

 Hình ảnh thể hiện rất rõ "đường lưỡi bò" trên mẫu hộ chiếu của Trung Quốc

Dịp Tết Quý Tỵ 2013, lợi dụng việc cung cấp mặt hàng đèn lồng cho thị trường các nước, Trung Quốc đã tuồn qua biên giới những chiếc đèn lồng có in nhiều dòng chữ tiếng Hán, trong đó có nội dung "Tam Sa là của Trung Quốc", "Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc"...

Trên mặt biển, lâu nay Trung Quốc luôn đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông với lý do bảo vệ nguồn hải sản trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, thời gian cấm đánh bắt của Trung Quốc khá "tùy tiện". Riêng năm 2014, Trung Quốc đã ban hành lệnh này hai lần. Một lần vào tháng 1, lần thứ hai sẽ áp dụng từ 16-5 đến 1-8. Ngang ngược hơn cả là yêu cầu tàu cá các nước trong thời gian này phải xin phép chính quyền đảo Hải Nam khi muốn đánh bắt cá trong khu vực mà Trung Quốc tự cho mình có chủ quyền. Nếu đánh bắt mà không xin phép, tàu cá các nước sẽ bị trục xuất và tịch thu tài sản. 

Mặc dù thực tế Trung Quốc chỉ có khoảng 20% đường bờ biển trong khu vực biển Đông, nhưng với những “tuyên bố chủ quyền” đơn phương của mình, Trung Quốc đã "lấn" tới 90% diện tích vùng biển này.

P.Dung-V.Thịnh

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 12-5: Bắt nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong; Xe tải tông sập nhà vừa xây tặng, bé gái tử vong

Bản tin trưa 12-5: Bắt nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong; Xe tải tông sập nhà vừa xây tặng, bé gái tử vong

(PLO)- TP.HCM: Cháy tiệm điện lạnh, 1 người tử vong; Bắt nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người tử vong tại nhà trọ ở TP Thủ Đức; Xe tải tông sập căn nhà cấp bốn vừa được xây tặng, bé 5 tháng tuổi tử vong; Bình Dương: Tìm thấy công nhân bị nước cuốn trôi, phép màu không xảy ra; Truy tìm người mặc áo khoác đen chích điện 2 người dân ở TP Phú Quốc.

Đọc thêm

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hợp tác mới

(PLO)- Các định hướng lớn về quan hệ song phương và phối hợp hành động trên trường quốc tế sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho việc phát triển và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn lịch sử mới, theo Tuyên bố chung.