Nóng Nga-Ukraine 2-12: Nga rút quân khỏi một số khu vực tỉnh Zaporizhia, Ukraine tiết lộ số binh sĩ tử trận

(PLO)- Nga đang rút một số đơn vị quân đội và chuẩn bị sơ tán nhân viên khỏi các khu định cư trên khắp tỉnh Zaporizhia; Ukraine tiết lộ số binh sĩ tử trận kể từ xung đột; Tổng thống Mỹ, Pháp đưa ra tuyên bố về Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Ngày 1-12, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đang rút một số đơn vị quân đội và chuẩn bị sơ tán nhân viên khỏi các khu định cư trên khắp tỉnh Zaporizhia, theo hãng tin Ukrinform.

Cụ thể, quân Nga đã rời khỏi các khu định cư Mykhailivka, Polohy và Inzhenerne, tất cả các thị trấn phía nam thành phố Zaporizhia.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, Nga đã tấn công bằng tên lửa vào khu vực Kharkiv, thực hiện 16 cuộc không kích vào khu định cư Bilohiria (tỉnh Zaporizhia), bắn phá thành phố Kherson (tỉnh Kherson) bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Lính pháo binh Ukraine đứng trên khẩu lựu pháo gần một vị trí tiền tuyến không được tiết lộ ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

Lính pháo binh Ukraine đứng trên khẩu lựu pháo gần một vị trí tiền tuyến không được tiết lộ ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

. Cùng ngày, công ty năng lượng tư nhân DTEK của Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công các cơ sở của họ, khiến 2 nhân viên bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

. Theo Ukrinform, trong ngày 1-12, quân Moscow tiếp tục dùng xe tăng, súng cối và pháo tấn công vào nhiều lãnh thổ Ukraine, gồm Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk...

Thống đốc tỉnh Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyi báo cáo rằng quân đội Nga đã nã pháo và rải mìn vào khu vực này 110 lần.

Thống đốc tỉnh Kherson - ông Yaroslav Yanushevych cho biết lực lượng Nga đã tấn công thành phố Kherson vào sáng 1-12. Vụ tấn công dẫn đến mất điện toàn thành phố.

. Theo Ukrinform, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 15 đơn vị quân trang và 1 kho đạn dược của đối phương, làm bị thương hơn 230 binh lính Nga.

. Cùng ngày, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết đến nay các lực lượng vũ trang của Ukraine đã mất khoảng 10.000 - 13.000 binh sĩ trong xung đột với Nga. Đây là ước tính đầu tiên về số người chết kể từ cuối tháng 8.

Thông tin từ Nga

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết rằng trong ngày 1-12 các lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 8 tên lửa từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và Olkha tại các khu vực định cư Svatovo ở Lugansk, Novoye ở Zaporizhia, Zelyony Gai và Zhdanovka ở Donetsk.

Nga cũng đã bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine ở Lugansk và thành phố Donetsk (tỉnh Donetsk), ông Konashenkov cho biết thêm.

. Theo hãng thông tấn TASS, tại chiến trường Lugansk, lực lượng Nga đã tấn công bằng pháo binh và súng phun lửa hạng nặng để chặn một cuộc tấn công của quân đội Ukraine, tiêu diệt hơn 60 binh lính Ukraine cùng 6 xe tăng, 5 xe bọc thép chiến đấu và 4 xe bọc thép trong ngày 1-12.

Tại khu vực Donetsk, Nga đã loại khỏi vòng chiến hơn 40 binh sĩ Ukraine, 2 xe tăng và 5 xe bọc thép chiến đấu. Ông Konashenkov cho biết Nga đã đẩy lùi mọi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk, đẩy đối thủ về phòng tuyến ban đầu trong ngày 1-12.

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng Nga đã tấn công 3 địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài, làm tê liệt hai trạm radar phản pháo AN/TPQ-37 của Ukraine do Mỹ sản xuất tại Donetsk trong ngày 1-12.

Tổng thống Mỹ, Pháp đưa ra tuyên bố về Nga

Ngày 1-12, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Cam kết buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động và tội ác chiến tranh được ghi nhận rộng rãi, do cả lực lượng vũ trang chính quy và lực lượng ủy nhiệm của Nga gây ra ở Ukraine” - tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo viết.

Tại đây, ông Biden nói rằng “Pháp và Mỹ đang đối mặt với tham vọng chinh phục khủng khiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Ông cũng chia sẻ về khả năng gặp ông Putin. “Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu ông ấy quyết định tìm cách chấm dứt chiến tranh nhưng ông ấy vẫn chưa làm vậy”.

Về phần mình, ông Macron cho biết sẽ tiếp tục nói chuyện với Tổng thống Putin để “cố gắng ngăn chặn leo thang và đạt được một số kết quả nhất định” chẳng hạn như sự an toàn của các nhà máy hạt nhân.

Đại sứ quán Mỹ tại Tây Ban Nha nhận bom thư

Ngày 1-12, Tây Ban Nha cho biết nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh sau khi phát hiện một loạt bom thư được gửi đến các địa điểm quan trọng, mới nhất là tại Đại sứ quán Mỹ theo đài CNN.

Chiều 1-12, một bom thư không rõ từ đâu được gửi đến Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Madrid. Cảnh sát địa phương cho biết quả bom bị chặn lại và được kích nổ có kiểm soát, không ai bị thương trong quá trình này.

Trước đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết một phong bì được gửi văn phòng của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 14-11. Lực lượng an ninh đã chặn lại vì cho rằng nó chứa “vật liệu phát nổ”.

Ngày 30-11, một bom thư được gửi tới Đại sứ quán Ukraine ở thủ đô Madrid đã phát nổ khiến 1 nhân viên đại sứ quán bị thương.

Bộ trưởng An ninh Tây Ban Nha Rafael Perez cho biết Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đang điều tra vụ việc vì nghi ngờ là hành động khủng bố và kêu gọi mọi người “thận trọng”.

Bộ Nội vụ cho biết Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp an ninh tại khu vực công cộng, cảnh báo người chuyển phát cẩn thận với các bức thư.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm