Ông Park tiết lộ sự thật sau trận hòa lịch sử Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò ông Park vừa có trận hòa lịch sử 1-1 trước đội tuyển Nhật Bản và kết thúc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với 4 điểm sau 10 trận (8 thua, 1 thắng, 1 hòa).

Trung vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình bất ngờ có pha đánh đầu sau cú đá phạt góc của Công Phượng khi hàng thủ Nhật Bản không tổ chức bắt người chặt chẽ ở phút 20 để ghi bàn mở điểm cho đội khách. Đây cũng là pha dứt điểm duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong suốt 90 phút so tài trên sân Saitama.

Hầu hết thời gian sau bàn thắng, học trò Park Hang-seo chủ yếu co cụm ở phần sân nhà lo chống đỡ các đợt tấn công ào ạt của đội tuyển Nhật Bản. Do sớm giành suất chơi vòng chung kết World Cup 2022, ông thầy nội Hajime Moriyasu tung nhiều cầu thủ quen ngồi ghế dự bị vào sân, chỉ đến hiệp hai mới cho một số hảo thủ vào sân tìm bàn thắng.

Thanh Bình chia vui với đồng đội sau khi đánh đầu ghi bàn vào lưới đội tuyển chủ nhà Nhật Bản từ một pha phạt góc. Ảnh: AN.

Trung vệ đội trưởng Yoshida trong một lần tham gia tấn công đã tận dụng pha ói bóng của thủ môn Nguyên Mạnh sút cận thành gỡ hòa 1-1. Cũng phải nói rõ đội tuyển Việt Nam gặp nhiều vận may với hai lần chủ nhà đưa bóng vào lưới bị việt vị lẫn để bóng chạm tay. Thậm chí, lão tướng Yoshida tung cú sút chân trái cách khung thành trống có 5 mét lại đưa bóng đi ra ngoài, sau khi bóng tìm đến cột dọc.

Nhìn vào con số hơn 72% thời lượng kiểm soát bóng, dứt điểm 24 lần nhưng cầu thủ Nhật chỉ ghi có 1 bàn là quá kém và thiếu may mắn. Trận hòa của thầy trò Moriyasu mà như thua, gây thất vọng cho 60.000 cổ động viên Nhật có mặt trên thánh địa Saitama.

Riêng với HLV Park Hang-seo vẫn bình thản và không tỏ ra quá phấn khích từ trận hòa lịch sử, dù ông mất quân nhiều do chấn thương lẫn nhiễm bệnh COVID-19. Thầy Hàn sòng phẳng nói: “Đội tuyển Nhật Bản hòa với chúng tôi nhưng họ vẫn trên tầm bóng đá Việt Nam. Người Nhật có hệ thống bóng đá tốt hơn, và kết quả hòa này không thể hiện gì nhiều. Trong mắt tôi, Nhật Bản vẫn là đội bóng hàng đầu của châu Á”.

Đội tuyển Nhật Bản sau trận thắng Úc 2-0 đã chắc chắn giành vé lần thứ 7 liên tiếp chơi vòng chung kết World Cup nên không quá quan trọng thắng thua ở trận cuối thủ tục của họ. Ảnh: AN. 

Suốt cả hiệp hai, đội tuyển Nhật Bản giữ bóng uy hiếp cầu môn Nguyên Mạnh rất nhiều nhưng bàn thắng vẫn không đến với họ. Chuỗi 6 trận thắng của thầy trò Moriyasu bị ngắt mạnh bởi đối thủ yếu hơn đến từ Việt Nam. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của bóng đá Việt Nam trươc tuyển Nhật Bản hùng mạnh sau bốn trận trong quá khứ toàn thua.

Bàn thắng của Thanh Bình cũng là lần đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào lưới đối thủ hàng đầu châu Á, sau 7 lần trước đó bị thủng lưới, trong đó có một trận thua 1-4 do cầu thủ Nhật bản đá phản lưới nhà. Về bàn thắng này, ông Park cho biết thêm: “Nội tình của đội tuyển Việt Nam trận cuối không tốt so với 9 trận đấu trước đó. Chúng tôi mất nhiều cầu thủ, lại phải gặp đội bóng mạnh như Nhật Bản nên gặp rất nhiều khó khăn.

Thanh Bình là cầu thủ dưới 23 tuổi nhưng đã chơi tự tin, ổn định. Ngoài ra, trung vệ Việt Anh cũng là một cầu thủ trẻ có kinh nghiệm. Thanh Bình rút tỉa nhiều kinh nghiệm sau trận thua Trung Quốc 2-3. Còn Việt Anh cũng chơi tốt sau trận thua Oman vừa qua. Họ chính là nguồn nhân lực trẻ bổ sung sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam sau này”.

Trung vệ Yoshida gỡ hòa cho chủ sân Saitama. Ảnh: AN.

Chia sẻ về hành trình vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ông Park thật lòng: “Có thể nói đội tuyển Việt Nam đã kết thúc cuộc chơi lớn với kết quả không tốt, với chỉ 1 chiến thắng, 1 hòa, 8 thua, nhưng đây là trải nghiệm ý nghĩa cho các cầu thủ. Ở trận đấu trên sân khách Nhật Bản, chúng tôi giành 1 điểm là rất tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ.

Các cổ động viên Việt Nam trên sân Saitama cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng chơi trên sân khách với sự cổ vũ của người yêu bóng đá Việt Nam. Cả các cầu thủ và giới cổ động viên đã thể hiện tinh thần rất đẹp của người Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam hòa mà như thắng Nhật Bản và kết thúc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 điểm, đứng cuối bảng B. Ảnh: AN.

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ còn hợp đồng với VFF đến hết tháng 1-2023 và ông nói về tương lai của bóng đá Việt Nam: “Đây là năm thứ 5 tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Thực sự bóng đá Việt Nam còn thiếu nhiều thứ về cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát huy đầy đủ những tiềm năng bóng đá. Nếu đầu tư một cách có bài bản và đạo tạo trẻ khoa học, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển nhiều hơn.

Chúng tôi mất bốn năm để tham dự một vòng loại World Cup, nên ngay từ bây giờ rất cần tính toán cho lần tham dự tiếp theo để gặt hái kết quả tốt hơn. Việc này cần sự chung tay xây dựng của cả một hệ thống. Các cầu thủ cần được tạo điều kiện thi đấu cọ xát nhiều hơn để ngày càng vững vàng bước ra sân chơi lớn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm