Ông Park tung quân mạnh nhất đấu Oman

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chấn thương và nhiễm bệnh COVID-19 của nhiều cầu thủ trong thời gian đầu tập trung từng khiến HLV Park Hang-seo lo lắng nhiều. Ít nhất có khoảng 10 sự thay đổi bất khả kháng ở đội tuyển quốc gia dù thầy Hàn vẫn còn trong tay lực lượng đủ mạnh đối đầu Oman.

Trong hai buổi tập gần nhất trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dù từng gặp trục trặc về nhân sự nhưng hiện đội tuyển đã vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thầy trò Park Hang-seo luôn tích cực chuẩn bị cho cuộc tiếp khách Oman với tinh thần rất cao.

Tin vui đối với HLV trưởng Park Hang-seo là hậu vệ Đào Văn Nam – cầu thủ được triệu tập bổ sung thay cho trung vệ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương – có kết quả âm tính với COVID-19 và đã tham gia tập luyện cùng đội tuyển. Theo VFF, sự góp mặt trở lại của thủ môn Bùi Tấn Trường cũng giúp cầu môn của đội tuyển Việt Nam có thêm sự lựa chọn trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn khó lường. Tấn Trường từng bị tái nhiễm COVID-19 và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng lên thay nhưng rốt cuộc anh cùng đồng nghiệp Tuấn Mạnh nhiễm bệnh phải rời cuộc chơi.

HLV Ivankovic cùng các học trò Oman rất muốn giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Ảnh: HẢI THỊNH.

Chỉ còn hai ngày nữa là đối đầu Oman trên sân Mỹ Đình, ông thầy người Hàn Quốc chú trọng thời lượng cho các nội dung về chiến thuật và khả năng kết hợp nhuần nhuyễn hơn giúp học trò vận hành bộ máy trơn tru thông qua hình thức thi đấu đối kháng.

Tín hiệu vui của đội tuyển quốc gia là những nhân tố trẻ mới điều chuyển từ U-23 Việt Nam lên như Thanh Bình, Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh… đều thể hiện sự hòa hợp tốt với đàn anh. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi những cầu thủ này cũng đã quá quen thuộc với triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo sau nhiều lần được tham gia tập luyện cùng đội tuyển.

Bên cạnh đó, các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như đội trưởng Hùng Dũng, Quang Hải dù lên tuyển muộn, hay trung vệ Ngọc Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Chung, Tấn Tài, Công Phượng, Văn Toàn,…cũng thể hiện phong độ tốt. Đây cũng là nòng cốt của tuyển Việt Nam từng thắng Trung Quốc 3-1 ở trận đấu gần nhất.

Tấn Tài và đồng đội tuyển qua mặt tuyển Trung Quốc 3-1. Ảnh: HẢI THỊNH.

Bên kia chiến tuyến, HLV Ivankovic cùng các tuyển thủ Oman cũng ráo riết tập luyện trên sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận đấu khó ở Mỹ Đình. Ông thầy người Croatia đưa sang Hà Nội thành phần rất mạnh 26 cầu thủ, chỉ vắng ba cầu thủ do chấn thương. Đội tuyển Oman đặt mục tiêu giành 3 điểm của chủ sân Mỹ Đình, trước khi trở về sân nhà tiếp khách Trung Quốc năm ngày sau đó.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 24-3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở lượt đi trên sân Sultan Qaboos, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thua 1-3, sau khi có bàn dẫn trước do công Tiến Linh.

Với ưu thế sân nhà cùng sự tiếp lửa của khán giả nhà và một tinh thần chiến đấu không từ bỏ, đội tuyển Việt Nam có khao khát đánh bại đối thủ đến từ Tây Á, trước khi hành quân sang Nhật Bản thi đấu trận cuối cùng với đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 29-3.

Thầy Park vẫn còn nhiều át chủ bài
Thầy Park vẫn còn nhiều át chủ bài
(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sau một tuần rèn quân đã phải bổ sung, thay thế cả chục vị trí nhưng may mắn cho HLV Park Hang-seo vẫn còn đủ lực lượng nòng cốt để thực hiện mục tiêu thắng Oman ngày 24-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm