Philippines đặt các phao định hướng mang cờ nước này trên Biển Đông

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã đặt các phao định hướng mang quốc kỳ nước này trên Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines - ông Jay Tarriela ngày 14-5 thông báo Philippines đã đặt các phao định hướng trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đặt các phao định hướng mang quốc kỳ nước này trên Biển Đông hôm 11-5. Ảnh: TWITTER

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đặt các phao định hướng mang quốc kỳ nước này trên Biển Đông hôm 11-5. Ảnh: TWITTER

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã thiết lập 5 phao mang quốc kỳ nước này từ ngày 10-5 đến 12-5 tại 5 khu vực có phạm vi 322 km, bao gồm cả Đá Ba Đầu, nơi Manila nói rằng hàng trăm tàu hải cảnh Trung Quốc neo đậu vào năm 2021.

Đá Ba Đầu là một rạn san hô thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Động thái của Philippines diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc căng thẳng. Tháng trước, Manila và Bắc Kinh liên tục lời qua tiếng lại sau các vụ va chạm giữa tàu 2 bên ở Biển Đông.

Đầu tháng này, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. đã có chuyến thăm tới Mỹ và thảo luận với Tổng thống Joe Biden về hợp tác quốc phòng để đối phó các mối đe dọa trên Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm