G7 chuẩn bị họp bàn phản ứng với Nga giữa khủng hoảng Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin các ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ gặp nhau vào ngày 4-3 để thảo luận về tình hình ở Ukraine, cũng như cùng phối hợp để đối phó hành động của Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ (giờ Kiev, tức 19 giờ theo giờ VN).

G7 chuẩn bị họp bàn phản ứng với Nga giữa khủng hoảng Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Sự kiện cũng sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. 

Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Nhật – ông Yoshimasa Hayashi - sẽ tham gia cuộc thảo luận dưới hình thức video trực tuyến.

“Chúng tôi sẽ trao đổi quan điểm về cách xử lý (tình hình hiện tại ở Ukraine) và lên kế hoạch tăng cường sự phối hợp của G7 về vấn đề này” - Bộ Ngoại giao Nhật thông báo.

Theo lịch trình làm việc của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có mặt tại Brussels vào ngày 4-3 và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sau các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhóm G7 gồm Anh, Ý, Canada, Đức, Mỹ, Pháp và Nhật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm