Vượt Ý, Trung Quốc, Mỹ có số nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới

Hãng tin RT dẫn dữ liệu từ ĐH Johns Hopkins cho biết tới ngày 26-3 Mỹ đã có 82.404 ca nhiễm COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát.

Con số này vượt qua Ý (80.589 ca) và Trung Quốc (81.782 ca) và khiến Mỹ trở thành quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Ngày 26-3 cũng là ngày chứng kiến số ca nhiễm trên toàn thế giới  vượt mốc 500.000, cụ thể là hơn 525.000 ca.

Với 150 người chết trong ngày 26-3, số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Mỹ tính tới thời điểm này là 1.177.

Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại một siêu thị ở New York, Mỹ trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về số liệu nhiễm tăng cao này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đó là kết quả của việc xét nghiệm ở Mỹ.

Tổng thống Trump cũng tỏ ra nghi ngờ về các số liệu mà Trung Quốc – nơi khởi phát dịch COVID-19  cung cấp. Ông nói: “Bạn không biết những con số ở Trung Quốc là gì. Tôi chắc chắn rằng bạn không thể nói Trung Quốc đang xét nghiệm hay không. Tôi nghĩ việc đó hơi khó khăn".

Ông Trump cho hay ông sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về dịch COVID-19 vào tối 26-3 (giờ Mỹ). 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm