Ronaldo được an ủi khi Messi giành Quả bóng vàng

(PLO)- Có nhiều thông tin rò rỉ Messi sẽ nhận giải thưởng Quả bóng vàng thứ tám trong đêm gala 30-10 do Tạp chí France Football tổ chức ở Paris và điều này giúp tiền đạo người Argentina vượt xa đối thủ truyền kiếp Cristiano Ronaldo khi siêu sao Al Nassr mới có năm chiến thắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí thế giới rầm rộ đưa tin Lionel Messi sắp sửa nhận chiếc cúp dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, trong một lễ trao giải hoành tráng ở Paris vào đầu tuần sau. Trong lúc vinh danh Messi, tiền đạo Cristiano Ronaldo không thể tham dự vì đang bận đá cho Al Nassr.

Ronaldo đã loại mình ra khỏi cuộc đua tranh giải thưởng cá nhân cao nhất của bóng đá khi anh chọn làng bóng Saudi Arabia để dấn thân. Và việc cùng Al Nassr về đích ở vị trí á quân giải Saudi Pro League là chưa đủ thuyết phục những người hâm mộ Ronaldo tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ anh. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, tiền đạo người Bồ Đào Nha không có tên trong danh sách đề cử.

Trong khi Ronaldo trắng tay vì chơi ở một giải đấu thấp hơn ngoài châu Âu thì tiền đạo Messi cũng đá giải Mỹ kém danh giá, lại còn đứng cuối bảng MLS lại nhận Quả bóng vàng lần thứ tám kỷ lục.

messi-ronaldo.png
Messi sẽ hơn Ronaldo ba Quả bóng vàng khi đăng quang vào đêm 30-10. Ảnh: GETTY.

Messi đã đăng quang giải vô địch quốc Pháp cùng Paris Saint-Germain nhưng không phải nhờ đó anh được nhận được Quả bóng vàng. Dấu ấn lớn nhất của chân sút 36 tuổi là vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina.

Cũng vẫn có một số tranh cãi về bốn trong số bảy bàn thắng của Messi tại Qatar được ghi từ chấm phạt đền và người hay nhất chính là Mbappe, sau khi lập hat trick trong trận chung kết và trở thành vua phá lưới của giải đấu. Bên cạnh đó, hiện tượng người Na Uy Erling Haaland đã ghi 52 bàn trong 53 trận đấu không tưởng giúp Man City giành cú ăn ba Champions League, Premier League và FA Cup cũng xứng đáng về nhất.

Tuy nhiên, Messi vẫn là người đứng đầu giải thưởng lớn của France Football khi Tạp chí này đã đưa người đến nhà anh ghi hình để chiếu trong đêm gala. Buổi lễ đăng quang của Messi là lần đầu tiên sau 15 năm giải thưởng này không thuộc về một cầu thủ đến từ Real Madrid hay Barcelona.

messi-world-cup.jpg
Vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina là dấu ấn lớn nhất của tiền đạo Inter Miami. Ảnh: GETTY.

Dù không thể cạnh tranh với Messi cho danh hiệu lớn cá nhân, Ronaldo cũng được an ủi phần nào khi cựu tiền vệ của Barcelona, Miralem Pjanic, vừa đưa ra tuyên bố rằng anh thích chơi bóng cùng với CR7 hơn là M10.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus vào năm 2018 và trong thời gian đó, Pjanic là một phần của CLB. Từ năm 2018 đến 2020, Pjanic đã thi đấu 77 trận cùng với Cristiano Ronaldo và giành chức vô địch Serie A hai lần. Tiền vệ người Bosnia sau đó chuyển đến Barcelona trong một thỏa thuận trị giá 60 triệu euro, nơi anh chỉ thi đấu 13 trận trong hai năm cho đội bóng Camp Nou.

messi-ronaldo-1.png
Pjanic thành thật nói anh có nhiều niềm vui khi chơi bóng cùng Ronaldo hơn là Messi. Ảnh: GETTY.

Pjanic nói trong một cuộc phỏng vấn với O Jogo: "Tôi đã từng nói rất nhiều về Cristiano Ronaldo. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh ấy. Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy là người mạnh nhất mà tôi từng chơi cùng. Ronaldo thuộc vào nhóm hai, ba cầu thủ mạnh nhất trong lịch sử.

Tôi có may mắn thi đấu chung với Ronaldo và Messi. Ai mạnh hơn ai luôn là một đề tài gây tranh cãi. Với cá nhân, tôi thích chơi cùng Ronaldo hơn và tôi cũng có nhiều niềm vui với Ronaldo hơn là Messi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm