Ronaldo mua máy bay 65 triệu USD, dập tắt tranh cãi ở Al Nassr

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã đồng ý chi khoảng 65 triệu USD để sở hữu một chiếc máy bay mới phục vụ nhu cầu gia đình, trong khi huyền thoại của Al Nassr, Hussein Abdulghani thừa nhận ông đã sai lầm với những đánh giá về anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các nguồn tin từ truyền thông Bồ Đào Nha, siêu sao Ronaldo đã chi 65 triệu USD để thay thế chiếc máy bay hiện tại của mình. Trước đây, Cristiano Ronaldo sở hữu một chiếc Gulfstream G200, chỉ có khả năng chở tối đa 8 hoặc 10 hành khách.

Chiếc máy bay mới có khả năng chở tới 18 hành khách và được trang bị tủ quần áo, giường ngủ và hệ thống giải trí, cùng nhiều tiện nghi khác. Hiện tại, Cristiano Ronaldo là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới và cũng là một trong những vận động viên có thu nhập cao nhất trong tất cả các môn thể thao.

Vào tháng 1-2023, anh đã nhận được mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá, trị giá 200 triệu euro mỗi năm để gia nhập CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha đã thi đấu rất xuất sắc cho đội bóng đóng có trụ sở ở Riyadh kể từ khi đầu quân, ghi được 11 bàn trong 12 trận đấu trên mọi đấu trường cùng hai đường kiến tạo.

Ronaldo muốn nâng cấp máy bay để phục vụ nhu cầu gia đình đông con của anh. Ảnh: GETTY.

Ronaldo muốn nâng cấp máy bay để phục vụ nhu cầu gia đình đông con của anh. Ảnh: GETTY.

Bất chấp phong độ ấn tượng của Ronaldo, đội bóng Al Nassr của anh vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Saudi Pro League là Al Ittihad 3 điểm. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng thể hiện phong độ cao trong các trận đấu quốc tế cho đội tuyển quốc gia khi ghi được 4 bàn trong hai trận đấu vòng loại Euro 2024.

Từng có rất nhiều tranh cãi về việc Ronaldo rời bỏ làng bóng châu Âu để sang chơi bóng ở một CLB nhỏ của châu Á vì tiền. Mới đây, huyền thoại của Al Nassr, Hussein Abdulghani, đã thừa nhận rằng đánh giá của ông về cá nhân Ronaldo khi ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập Al Nassr là sai.

Abdulghani là một trong những người phản đối ý tưởng của tiền đạo Ronaldo gia nhập đội bóng của Saudi Arabia. Cựu hậu vệ này cho rằng biểu tượng người Bồ Đào Nha sẽ không có lợi cho CLB, không chỉ trên sân thi đấu mà còn trong lĩnh vực quảng cáo: “Ronaldo sẽ không còn hữu ích cho Al Nassr, không chỉ về mặt quảng bá CLB mà còn ở khía cạnh kỹ thuật đá bóng”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha có phong độ cao trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha có phong độ cao trong màu áo Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Sau khi Al Nassr hoàn tất việc ký hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha, Abdulghani lặp lại quan điểm của mình: "Mục tiêu của việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo là không phải liên quan đến vấn đề chuyên môn mà chỉ để quảng cáo thật nhàm chán. Ronaldo đã hết thời nên không thể giúp nhiều cho CLB".

Vào tháng 2, huyền thoại của Al Nassr tiếp tục duy trì quan điểm của mình đối với cựu tiền đạo Man United: "Phong độ của Ronaldo vẫn chưa thuyết phục và đây không phải là một siêu sao đích thực."

Tuy nhiên, Abdulghani đã thay đổi quan điểm của mình về Ronaldo sau chuỗi phong độ ấn tượng của anh cho đội bóng, khi ông chia sẻ trên Twitter: "Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, và ý tưởng cùng nhận xét trước đây của tôi là thực sự sai lầm với anh lẫn đội bóng Al-Nassr. Anh ấy vẫn cho thấy mình có rất nhiều thứ để đóng góp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm