Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường

(PLO)- Sau khi xảy ra va chạm, tài xế xe đầu kéo xuống xe quan sát nạn nhân rồi lái xe đậu cách hiện trường khoảng 100m. Sau đó, tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-1, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một người chết xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Đức Chánh.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 3-1, tại Km1072+500 Quốc lộ 1, xe đầu kéo 61H-078.16 kéo theo sơ mi rơ-mooc 61R-059.94 chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi xe đầu kéo chuyển hướng vào đường tránh thì tông vào xe máy 76X8-9203 do ông Nguyễn Đương (49 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức) cầm lái, chạy theo hướng cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Đương bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Tài xế dừng lại quan sát nạn nhân nhưng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Ảnh cắt từ clip.

Tài xế dừng lại quan sát nạn nhân nhưng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Ảnh cắt từ clip.

Theo camera ghi lại, sau khi xảy ra va chạm, tài xế đã xuống xe, quan sát nạn nhân rồi tiếp tục lái xe chạy khoảng 100m dừng lại bên lề đường. Tuy nhiên, tài xế sau đó đã lái xe bỏ trốn khỏi khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm người lái ô tô đầu kéo.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ phương tiện khi đang lưu thông về tỉnh Bình Định. Tại đây, tài xế khai nhận tên là NT (31 tuổi, ngụ phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định).

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm