Sốc: Man United nằm ngoài tốp 4 mùa này

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của CLB, hiện là HLV của Derby County, cho rằng đội bóng cũ của anh sẽ nằm ngoài top 4 mùa này và dự đoán phải chờ ít nhất 3 năm mới có chức vô địch Premier League tiếp theo.

Rooney cũng đặt câu hỏi về phong độ của các cầu thủ đang kém hiệu quả ở Man United, những người hiện đang mòn mỏi ở vị trí thứ năm trong bối cảnh một mùa giải đáng thất vọng khác.

Trong một cuộc phỏng vấn, cựu cầu thủ 36 tuổi tiết lộ với Drive: “Tôi đã nói lại vào năm 2009 và 2010, mất Ronaldo và Tevez là một mất mát lớn. Tôi là cầu thủ duy nhất có đẳng cấp còn lại. Tôi đã vào văn phòng của Ferguson và nói “Kế hoạch của Man Utd là gì? Chúng ta mang về hai cầu thủ người Anh chưa chứng minh được đẳng cấp”.

Rooney cho rằng Man United thiếu những chân sút đẳng cấp như thời của anh. Ảnh: CGI.

Tôi nhớ câu trả lời của Ferguson là “Hãy ra khỏi phòng của tôi”. Khi bạn nhìn lại năm năm từ cuộc nói chuyện đó, Ferguson biết CLB sẽ đi đến đâu. Và hiện tại, tôi vẫn tin rằng họ đã phải vật lộn để phục hồi sau điều đó.

Man United đã thay đổi HLV một vài lần và họ chỉ cần sự ổn định đó, cần có chút thời gian để làm việc với các cầu thủ. Man United sẽ không vô địch trong hai hoặc ba năm tới. Họ cần sử dụng thời gian này để trong ba hoặc bốn năm nữa mới đủ sức thử thách các đội bóng lớn hơn. Họ còn một chặng đường dài mới bắt đầu trở lại thời hoàng kim".

Man City đang dẫn trước Man United tới 21 điểm ở mùa giải này và Rooney thừa nhận rằng Quỷ đỏ, đội bóng có Ralf Rangnick nắm quyền cho đến cuối mùa giải, đang bước vào giai đoạn quan trọng khi tìm cách thu hẹp khoảng cách với người hàng xóm và Liverpool.

Man United luôn ổn định dưới thời Sir Alex. Ảnh: CGI.

Anh nói thêm: “Man City và Liverpool trong ba, bốn năm qua đã lên một tầm cao mới. Họ là hai đội đáng kinh ngạc, thú vị để xem và rất khó để bắt kịp. Nhưng Man United với tư cách là một CLB lớn thì thừa khả năng thu hẹp khoảng cách đó. Nhưng các quyết định, chắc chắn vào cuối mùa giải cho dù Rangnick ở lại hay một HLV mới đến, phải là quyết định đúng đắn".

Man Utd bị loại sớm khỏi Cup Liên đoàn và Cup FA, và chỉ chơi ở Ngoại hạng Anh và Champions League mùa này. Ở vòng 1/8 Champions League, đội bóng dưới trướng HLV Ralf Rangnick sẽ gặp Atletico Madrid. Nếu không vô địch Champions League hay Ngoại hạng Anh mùa này, Man Utd sẽ trải qua năm năm liền trắng tay, thành tích tệ nhất từ khi CLB xuống hạng lần gần nhất mùa 1973-1974.

Khi được hỏi liệu United có đủ điều kiện tham dự Champions League mùa này hay không, Rooney nói thêm: “Tôi thành thật nghĩ rằng sẽ rất khó khăn. Bạn có thể thấy sự tự tin của các cầu thủ đang đi xuống và có những vấn đề khác đang diễn ra xung quanh CLB. Họ cũng có những cầu thủ lớn ở đó và chắc hẳn có một số kết quả tốt vào cuối năm, nhưng màn trình diễn không được tuyệt vời, điều đó cần phải cải thiện.

Rất khó cho chủ sân Old Trafford lọt vào tốp 4 cuối mùa dù vẫn có những tên tuổi lớn trong đội hình. Ảnh: CGI.

Các cầu thủ cần phải thể hiện đúng phong độ của mình, cho thấy họ đang ở bên nhau và chiến đấu cho CLB - bởi vì có những trận đấu mà tôi đã xem và đặt câu hỏi về điều đó. Tôi nói trung thực như thế. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như hiện tại, tôi không nghĩ Man United sẽ lọt vào top bốn.

Tôi nghĩ rằng Man United cần có những cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa các cầu thủ, không có HLV ở đó. Họ cần chia sẻ với nhau, dù là bạn bè hay không thích nhau, trong 90 phút họ cần chia sẻ với nhau vì thành công chung của CLB”.

Thời oanh liệt của chủ sân Old Trafford nay còn đâu?. Ảnh: CGI.

Khi bị hỏi xem ai sẽ về đích ở vị trí thứ tư, cùng với Spurs, Arsenal và West Ham đang bám sát Man United trên bảng xếp hạng, Rooney nói: “Tottenham, tôi nghĩ họ có thể vào đó. Spurs có một HLV rất giỏi. Nếu đó không phải là Man United, tôi thích West Ham vì tôi thích David Moyes và tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt ở đó".

Đã giành được 5 chức vô địch Premier League, Rooney hiểu rõ mức độ kỳ vọng ở sân Old Trafford, bất chấp việc họ đang thi đấu bết bát kể từ khi Sir Alex ra đi cách đây 9 năm. Anh cho rằng Quỷ đỏ đã đánh mất bản sắc chiến thắng, nhưng vẫn duy trì hy vọng họ có thể trở lại vinh quang trước đây trong tương lai dài hạn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.