Ten Hag: 'MU vẫn chưa đủ tư cách để nói như vậy...'

(PLO)- HLV Erik Ten Hag đưa ra cảnh báo cho MU trong bối cảnh ông tuyên bố mình có thể xoay chuyển tình thế ở Old Trafford.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester United đang trở lại cuộc đua săn lùng suất dự Champions League mùa tới sau chuỗi 6 trận bất bại, “quỷ đỏ” cũng đã vào vòng 5 FA Cup. HLV Erik ten Hag khẳng định ông không bao giờ dao động với niềm tin rằng mình có thể xoay chuyển vận mệnh của Manchester United, nhưng cảnh báo rằng mùa giải của “Quỷ đỏ” vẫn đang ở thế cân bằng.

MU đang trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới khi đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League với 41 điểm, kém vị trí thứ tư của Aston Villa 8 điểm nhưng “quỷ đỏ” đá ít hơn 1 trận.

Vị trí HLV trưởng của Erik Ten Hag tại Old Trafford ngày càng bị giám sát chặt chẽ ở mùa này khi ông chứng kiến ​​đội bóng của mình bị loại khỏi Champions League và thua 14 trong số 34 trận ở mùa giải. Và chiến lược gia người Hà Lan dường như gợi ý rằng ông vẫn cảm thấy mình phải chứng tỏ bản thân với người đồng sở hữu mới của MU là Sir Jim Ratcliffe trong những tháng tới.‌

sir-jim-ratcliffe-mu.jpg
Ten Hag cần chứng tỏ năng lực của mình với Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: GETTY

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Trước hết, tôi nghĩ còn quá nhanh khi nói rằng chúng ta đã rẽ vào một góc cua. Chúng ta vẫn chưa ở đó, MU vẫn chưa có đủ tư cách để nói như vậy. Chúng tôi đã trở lại cuộc đua, nhưng không ở vị trí mà chúng tôi muốn ở câu lạc bộ này, đó là điều tối thiểu trong Top 4 Premier League. Vì vậy, chúng tôi phải bắt kịp và chúng tôi vẫn đang làm điều đó.

‌Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ làm như vậy một khi có sẵn các cầu thủ. Với đội hình này, tôi biết rằng với tôi, ban huấn luyện và các cầu thủ, cũng như sự đoàn kết, chúng tôi có đủ phẩm chất để lọt vào Top 4 Premier League. Tất nhiên trong mùa giải chúng tôi phải chứng minh điều đó, nhưng tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ làm được”.

‌Sir Jim Ratcliffe đã hành động nhanh chóng trong nỗ lực hồi sinh Manchester United cả trong và ngoài sân cỏ. Người giàu nhất nước Anh cam kết cải tạo hoặc xây dựng lại hoàn toàn sân Old Trafford trong một dự án phát triển có chi phí từ 1 tỉ đến 6 tỉ bảng Anh, tùy thuộc vào phương án nào được thực hiện.

mu-sir-jim-ratcliffe.jpg
Sir Jim Ratcliffe trong cuộc họp với toàn thể nhân viên MU. ẢNH: GETTY

Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn hóa dầu INEOS của ông đã tạo nên thương vụ chấn động làng bóng đá khi lôi kéo thành công giám đốc điều hành của kình địch Man City là Omar Berrada gia nhập MU. Sir Jim Ratcliffe cũng đang đàm phán với giám đốc thể thao của Newcastle, Dan Ashworth để đảm nhận vai trò tương tự tại Old Trafford.

‌Ten Hag từng là thành viên của đội bóng trong mơ Ajax, bao gồm giám đốc điều hành Edwin van der Sar và giám đốc bóng đá Marc Overmars. Làm việc cùng nhau, họ có chung một triết lý dẫn đến ba chức vô địch Hà Lan liên tiếp của Ajax, cũng như tiến tới trận bán kết Champions League 2019.

HLV Erik Ten Hag nói: “Tôi đang làm việc rất tốt ở đây (MU), nhưng ở đó (Ajax) là một ví dụ điển hình. Khi chúng tôi bắt đầu mùa giải đó (2018 - 2019) với Ajax, không ai mong đợi chúng tôi sẽ lọt vào bán kết Champions League.

Chúng tôi đã rất vui khi được tham dự Champions League vì chúng tôi phải trải qua ba vòng đấu trước mới đủ điều kiện. Không ai mong đợi chúng tôi tiến bộ nhanh như vậy và điều đó cũng có thể xảy ra ở đây (MU). Đôi khi một mùa giải không diễn ra theo cách bạn muốn. Tất cả những chấn thương mà chúng tôi gặp phải trong mùa giải có nghĩa là bạn không thể chơi ở đẳng cấp cao nhất”.

mu-ten-hag.jpg
Ten Hag tin tưởng vào thành công của MU nếu ông có đầy đủ đội hình mạnh nhất. ẢNH: GETTY

‌Chấn thương quá nhiều tàn phá đội hình MU đã buộc Ten Hag phải dựa vào những cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund để cứu lấy mùa giải của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Bây giờ, MU tới Luton mà biết rằng, họ không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào sau chuỗi sáu trận bất bại đã đưa họ trở lại cuộc đua Top 4 Premier League. MU sẽ gặp chủ nhà Luton Town ở vòng 25 Premier League vào lúc 23h30 đêm nay 18-2.

‌Ten Hag nhận thức được rằng mình phải tiếp tục truyền thống đào tạo nhân tài “cây nhà lá vườn” của MU. Một công bố từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) xác nhận rằng, MU sở hữu đội hình đắt giá nhất châu Âu vào mùa giải trước trị giá 1,2 tỉ bảng Anh, hơn đội xếp thứ hai là Man City khoảng 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, Ten Hag tuyên bố MU cần phải tiếp tục làm việc trên thị trường chuyển nhượng.

ten-hag-mu.jpeg
Ten Hag vẫn đang tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ MU tiến bộ, theo đúng truyền thống và DNA của "quỷ đỏ". ẢNH: GETTY

Khi được hỏi liệu MU có lãng phí rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng với nhiều bản hợp đồng bom tấn thất bại hay không, HLV Erik Ten Hag của MU cho biết: “Tôi không thể biết, thật khó để có ý kiến ​​​​về điều đó.

Điều duy nhất tôi biết là MU sẽ luôn là một câu lạc bộ mua sắm, nhưng tôi nghĩ lịch sử chứng minh rằng CLB luôn trao cơ hội từ các cầu thủ học viện đào tạo trẻ cho đến đội một nếu một cầu thủ xứng đáng. Nó ở trong DNA. Theo tôi, có những cầu thủ có tiềm năng, chúng tôi đã cho họ thời gian để phát triển và tiến bộ.

Chúng tôi đã cố vấn cho họ trong quá trình vượt qua giai đoạn này vì chúng tôi thấy tiềm năng của họ cao hơn đội hình hiện tại ở thời điểm đó và ở những vị trí đó. Bạn sẽ thấy khi bạn trao cơ hội cho họ, họ sẽ tiến bộ rất nhanh và đưa đội lên những cấp độ cao hơn về lâu dài”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm